Lào Cai: Sân bay Sa Pa, sự phát triển đỉnh cao cho ngành du lịch Tây Bắc

(PLVN) - Ngành du lịch Sa Pa (Lào Cai) đang dần mở ra một trang mới, kết nối với khách du lịch trong và ngoài nước một cách dễ dàng hơn khi sắp có một sân bay.
Lào Cai: Sân bay Sa Pa, sự phát triển đỉnh cao cho ngành du lịch Tây Bắc

Sân bay kết nối du khách với các điểm du lịch đặc sắc

Một cái nhìn chung cho ngành du lịch hiện nay, nơi nào có sân bay nơi đó sẽ phát triển du lịch mạnh mẽ. Đơn cử một câu chuyện du lịch tại Vân Đồn, sân bay ở đây đã đón gần 235.000 lượt khách, trong đó gần 10.000 lượt khách quốc tế chỉ trong khoảng thời gian gần 1 năm khánh thành và đi vào hoạt động.

Tại Quảng Ninh, những đường bay mở ra sẽ hiện thực hóa mục tiêu đề ra là đón 15 - 16 triệu lượt khách trong năm 2020 với 7 triệu khách là khách du lịch quốc tế, sẽ đón 30 triệu lượt khách vào năm 2030 với 15 triệu lượt khách quốc tế.

Sân bay SaPa giúp các địa phương phát triển du lịch – dịch vụ

Sân bay SaPa giúp các địa phương phát triển du lịch – dịch vụ

Từ thực tế đó, với thông tin Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030 đã khiến người dân tại địa phương và du khách vô cùng phấn khởi. Dự kiến khi có sân bay này, khách du lịch từ khắp các địa điểm trên mọi miền tổ quốc sẽ không phải mất thời gian di chuyển về khu vực sân bay Nội Bài ( Hà Nội) rồi tiếp tục một chặng đường dài gần 500 km mới có thể đến được thành phố trong sương - Sa Pa ( Lào Cai).

Ông Vũ Hùng Dũng – nguyên Chủ tịch UBND huyện Sa Pa từng nhận định: “Chưa bao giờ du lịch Sa Pa có cơ hội phát triển tốt và đồng bộ như hiện nay. Bên cạnh cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh, Sa Pa đã có những chủ trương cũng như hướng đi phù hợp để thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với vị thế của một Khu du lịch quốc gia”. Quả đúng như vậy, với lòng quyết tâm lớn của chính quyền địa phương cùng với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, sân bay Sa Pa sẽ đưa ngành du lịch nơi đây vươn tầm quốc tế.

Một niềm vui nhân đôi cho người dân Sa Pa nói riêng và cả tỉnh Lào Cai nói chung khi bắt đầu từ 1/1/2020, thị xã Sa Pa sẽ chính thức được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Sa Pa cũ.

Ngành du lịch bứt phá, nhiều ngành cùng kiếm lợi

Để phục vụ nhu cầu thiết yếu và để níu chân du khách, các ngành kinh tế, các dịch vụ kinh doanhvẫn không ngừng được đa dạng hóa để phát triển. Trong năm 2019, Sun Plaza trở thành điểm check in hot nhất khu vực, là trung tâm thương mại, là điểm kết nối thị trấn Sa Pa với khu vực cáp treo Fansipan mà tại điểm này còn trở lên quá tải vào những dịp lễ tết hay cuối tuần. Sự đa dạng hóa từ các dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, mua sắm... ngày càng được mở rộng.

Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

Với mục tiêu phục vụ cho gần chục triệu lượt khách trong tương lai gần, chính quyền địa phương cũng như các nhà đầu tư kinh doanh cần phải có những kế hoạch xây dựng phát triển một cách bài bản các dịch vụ nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại.

Với tầm nhìn chiến lược sâu rộng, các nhà đầu tư kinh doanh đã tìm kiếm cho mình những mảnh đất vừa tay, đã mang về cho mình những mảnh đất thuộc những khu đất có triển vọng kinh doanh dịch vụ du lịch tiềm năng. Dự trong khoảng thời gian tới, với dự án sân bay Sa Pa đưa vào hoạt động, cũng như từ thị trấn Sa Pa nâng tầm thành thị xã thì những mảnh đất nằm tại những khu vực vàng cả Sa Pa sẽ tăng giá mạnh.

Theo quy hoạch được duyệt, sân bay Sa Pa là cảng hàng không nội địa được đặt tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Diện tích sử dụng đất là 371 ha.

Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 3.088 tỷ đồng để xây dựng khu bay (đường băng, đường lăn, sân đỗ) và đường trục vào cảng hàng không. Vốn ngân sách tỉnh Lào Cai là 910,6 tỷ đồng (giải phóng mặt bằng, tái định cư và rà phá bom mìn).

Vốn do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là 131 tỷ đồng để đầu tư các công trình quản lý bay, vốn kêu gọi nhà đầu tư là 1.772 tỷ đồng để xây dựng khu hàng không dân dụng và kho nhiên liệu hàng không.Cảng hàng không Sa Pa được quy hoạch có công suất phục vụ 3 triệu khách mỗi năm, với 9 chỗ đỗ máy bay, có thể đón các loại máy bay Airbus A320, Boeing 737 và tương đương.

Đọc thêm