Lập bàn thờ vọng giúp quân nhân chịu tang người thân khi đang làm nhiệm vụ chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận thông tin bố vợ Thiếu tá Lê Văn Luật qua đời trong khi quân nhân này đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Tham mưu tổ chức lập bàn thờ vọng để Thiếu tá Luật chịu tang tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 125 ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Sáng 5/9, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức đoàn tới viếng, chia buồn với Thiếu tá Lê Văn Luật tại nơi lập bàn thờ vọng và nhà bố mẹ vợ Thiếu tá Luật.

Thiếu tá Lê Văn Luật trước bàn thờ vọng để chịu tang bố vợ.

Thiếu tá Lê Văn Luật trước bàn thờ vọng để chịu tang bố vợ.

Thiếu tá Lê Văn Luật là quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên thuộc tiểu đội Kiểm soát quân sự, trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương. Từ ngày 19/7, Thiếu tá Luật đã xung phong thực hiện nhiệm vụ tại chốt Kiểm soát dịch A07 tại cầu vượt 789 qua địa bàn xã Nam Đồng (TP Hải Dương), hướng đi Nam Sách, TP Chí Linh (Hải Dương).

Đến nay, hơn một tháng đi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Luật chưa về thăm nhà. Biết tin bố vợ ốm nặng và qua đời, nhưng do đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên anh không thể về cùng gia đình lo việc hậu sự.

Đọc thêm