Lễ hội Hoa Lư với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bên cạnh phần lễ với các nghi thức truyền thống được thực hiện tôn nghiêm, Lễ hội Hoa Lư 2022 của tỉnh Ninh Bình cũng diễn ra phần hội cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt - Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm phục hồi một số loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong không gian của Lễ hội.

Trong số đó có thể kể đến: trình diễn màn Trống hội Hoa Lư, lễ đăng quang Hoàng đế; biểu diễn múa lân, múa rồng; biểu diễn trống, cồng chiêng, múa rối nước; giao lưu văn nghệ quần chúng, chiếu phim, biểu diễn hát chèo; các trò chơi dân gian như cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, bắn cung, bắn nỏ; các hoạt động thi, trưng bày mâm ngũ quả tiến Vua, thi thư pháp trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư, triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”; cùng với đó là các hoạt động thể thao giao lưu thi đấu bóng chuyền, thi đấu vật dân tộc.

Hội trại thi hút nhiều đơn vị trong tỉnh tham gia với các mô hình độc đáo.

Hội trại thi hút nhiều đơn vị trong tỉnh tham gia với các mô hình độc đáo.

Với nhiều tác phẩm độc đáo như: Khát vọng vươn lên, Hoa Lư dấu ấn vàng son; Hoa Lư Cố đô ngàn năm; Khát vọng thái bình; Khát vọng vươn xa; Vươn tầm đổi mới…, Hội thi “Mâm ngũ quả tiến Vua” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức tại khu vực đền thờ vua Lê Đại Hành đã truyền tải tới mọi người thông điệp gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Các tác phẩm dự thi được tạo hình nghệ thuật độc đáo

Các tác phẩm dự thi được tạo hình nghệ thuật độc đáo

Mỗi tác phẩm thể hiện được nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi vùng, miền.

Mỗi tác phẩm thể hiện được nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi vùng, miền.

Mâm ngũ quả được các đơn vị trang trí khéo léo, giàu sức sáng tạo.

Mâm ngũ quả được các đơn vị trang trí khéo léo, giàu sức sáng tạo.

Trong mỗi tác phẩm đều được gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công đức của Tiên Đế và các bậc tiền nhân có công dựng nước. Đồng thời, gửi gắm trong đó nhiều ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, bình an và sung túc cho mọi người dân.

Trong khi đó, tại sông Sào Khê, sự sôi nổi, hào hứng của Hội thi chèo thuyền cũng đã hấp dẫn du khách.

Hội thi chèo thuyền năm nay thu hút hàng chục thí sinh là những người lái thuyền du lịch của các xã Trường Yên, Ninh Hải và Ninh Xuân. Các đội thi trải qua các nội dung thi: Chèo thuyền nhanh bấm giờ; chèo thuyền khéo lấy bóng quy định giờ… Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, giúp các thí sinh có cơ hội phô diễn kỹ năng chèo thuyền khéo.

Một hoạt động văn hóa nổi bật khác của Lễ hội Hoa Lư 2022 là Hội thi kéo chữ "Thái Bình" do UBND huyện Hoa Lư tổ chức.

Một hoạt động văn hóa nổi bật khác của Lễ hội Hoa Lư 2022 là Hội thi kéo chữ "Thái Bình" do UBND huyện Hoa Lư tổ chức.

Hội thi kéo chữ "Thái Bình" mang đậm tính chất sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng. Đây là một trò diễn xướng dân gian. Trò diễn này không có tính ganh đua mà mang tính chất phô diễn những nét đẹp truyền thống của lịch sử, vừa thiêng liêng vừa có tính giải trí. Tham gia Hội thi kéo chữ "Thái Bình" lần này có 5 đội tuyển đến từ một số xã của huyện Hoa Lư do các em học sinh biểu diễn.

Hội thi kéo chữ "Thái Bình" được phục dựng, thu hút đông đảo du khách tới thưởng lãm, cổ vũ.

Hội thi kéo chữ "Thái Bình" được phục dựng, thu hút đông đảo du khách tới thưởng lãm, cổ vũ.

Tại Lễ hội Hoa Lư 2022, người dân và du khách cũng được chiêm ngưỡng nhiều Hội thi dân gian khác như: Hội thi Thư pháp chữ Hán - Nôm do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức; Hội thi diễn tích "Cờ lau tập trận" do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hoa Lư phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức.

Đây đều là các hoạt động mang ý nghĩa lưu giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp, văn hóa đặc sắc của người Việt Nam nói chung, của con người và vùng đất Cố đô nói riêng. Qua đó, tuyên truyền về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cũng như lòng tự tôn dân tộc.

Đến với Lễ hội Hoa Lư, du khách còn được hòa mình vào nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, vui nhộn như: Thi đấu cờ người, tổ tôm điếm, chọi gà,… Mỗi trò chơi đều mang trong mình những ngụ ý mà người dân muốn gửi gắm.

Thi đấu cờ người.

Thi đấu cờ người.

Hội thi Chọi gà tại sân Cố đô Hoa Lư.

Hội thi Chọi gà tại sân Cố đô Hoa Lư.

Mỗi hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư đều mang lại một sắc màu ý nghĩa riêng, tiếp tục bồi đắp cho thế hệ hôm nay hiểu biết được nét văn hóa của cha ông, để từ đó giữ gìn, phát huy và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cũng tại sân Lễ hội, nhiều hoạt động trưng bày, quảng bá, xúc tiến thương mại và du lịch được các sở, ngành triển khai hiệu quả.

Các sản phẩm thủ công truyền thống được bày bán tại gian hàng của Sở Công thương.

Các sản phẩm thủ công truyền thống được bày bán tại gian hàng của Sở Công thương.

Sở Du lịch Ninh Bình cũng đem đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút du khách.
Sở Du lịch Ninh Bình cũng đem đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút du khách.
Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đem tới trên 200 cổ vật, hiện vật, tư liệu, hình ảnh liên quan đến triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý.

Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đem tới trên 200 cổ vật, hiện vật, tư liệu, hình ảnh liên quan đến triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý.

Nhiều hiện vật thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ.
Nhiều hiện vật thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ.

Không chỉ các Hội thi, trò chơi dân gian, mà Chương trình giao lưu văn nghệ do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức cũng đem đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc qua phần biểu diễn của khoảng 400 diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động giao lưu văn nghệ tại sân lễ hội.

Hoạt động giao lưu văn nghệ tại sân lễ hội.

Trong đó có thể kể đến các tiết mục mang đậm dấu ấn của mỗi vùng, miền như: biểu diễn cồng chiêng của huyện Nho Quan; trống nhảy của huyện Kim Sơn; múa trống của huyện Yên Khánh…

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2022, Hội trại Thanh niên với chủ đề “Tự hào - Cố đô Hoa Lư” với những hoạt động hấp dẫn, trang trí ấn tượng, sáng tạo, thu hút đông đảo người xem.

Hội trại thu hút đông đảo du khách tham quan.

Hội trại thu hút đông đảo du khách tham quan.

Hội trại năm nay kéo dài trong 04 ngày với quy mô 18 trại. Các trại được trang trí ấn tượng, sáng tạo, phong phú, hấp dẫn với các hình ảnh, tư liệu, sách báo, hiện vật, sản vật đặc trưng địa phương, đơn vị gắn liền với quá trình lịch sử hình thành, phát triển của quê hương, của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời thể hiện những ý tưởng, ước mơ, hoài bão của đoàn viên thanh niên.

Lễ hội Hoa Lư kéo dài đến hết ngày 11/4 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thể thao, quảng bá,... sẽ tiếp tục là điểm đến hứa hẹn mang lại nhiều giá trị độc đáo, ý nghĩa, khẳng định niềm tự hào của người dân đất Cố đô cũng như người dân đất Việt.

Đọc thêm