Lễ hội tắm bùn ở Boryeong (Hàn Quốc): Bẩn, dị nhưng… vui

(PLVN) - Đây được coi là nhận định chung của các du khách khi tham gia lễ hội độc đáo, thú vị của thành phố Boryeong, Hàn Quốc. Không những có cơ hội được làm đẹp toàn thân, lễ hội bùn Boryeong còn là nơi kết nối, thu hẹp khoảng cách địa lý, ngôn ngữ giữa người dân địa phương và du khách quốc tế. 
Lễ hội tắm bùn ở Boryeong (Hàn Quốc): Bẩn, dị nhưng… vui

“Thần dược” cho sắc đẹp

Boryeong là một thành phố thuộc tỉnh Chungcheong Nam tại Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 190km về phía Tây Nam và được biết đến với các bãi biển nổi tiếng, đặc biệt là Daecheon. Đây cũng được coi là một thành phố thanh bình với miền đất sơn thủy hữu tình, nơi có nguồn tài nguyên phong phú, nguồn nước trong lành từ xa xưa tới nay. Người dân địa phương đã biết tận dụng những nguồn tài nguyên vốn có để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. 

Nguồn nước khoáng có trong lòng đất và bãi bùn ở Boryeong có tác dụng làm đẹp da, chữa bệnh và là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá ở nơi đây. Do vậy, bùn tại thành phố Boryeong đã được chứng nhận là rất giàu khoáng chất, có ích cho da và sức khỏe con người nên còn được dùng làm mỹ phẩm. Đặc biệt, các dòng mỹ phẩm làm từ bùn Boryeong được lấy từ bùn tự nhiên có chứa rất nhiều khoáng chất, bentonites và germaniums. 

Tác dụng chính của các mỹ phẩm từ bùn là hút và loại bỏ chất cặn bã trên da và giúp cải thiện làn da bằng nhiều khoáng chất có trong bùn. Năm 1996, một loạt các loại mỹ phẩm bùn được sản xuất ra từ bùn Boryeong chứa các loại khoáng chất, bentonites và germaniums cao hơn so với sản phẩm nước ngoài nên có hiệu quả ưu việt hơn trong việc làm đẹp da.

Điều này đã được chứng nhận bởi các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nước như Viện Nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu hóa học Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu khoa học địa chất và khoáng sản Hàn Quốc…

Để quảng bá rộng rãi tính ưu việt của bùn Boryeong thành công trong việc thương mại hóa cùng với các điểm du lịch địa phương mà tiêu biểu là bãi biển Daecheon, thành phố Boryeong đã tổ chức lễ hội tắm bùn đầu tiên vào tháng 7 năm 1998 nhằm mục đích quảng bá lợi ích và công dụng của bùn, phục vụ cho việc tiếp thị các loại mỹ phẩm được làm từ bùn.

Chính vì thế mà bùn đã được lấy tại Boryeong và vận chuyển đến bãi biển Daecheon, trung tâm của lễ hội. Tuy nhiên theo thời gian, lễ hội bùn ở Boryeong đã trở thành lễ hội nổi tiếng trên toàn cầu, với những hoạt động phổ biến cho du khách trên toàn thế giới và người dân địa phương với trải nghiệm tắm bùn, đồng thời massage bùn công nghệ cao được sản xuất thông qua quy trình chế biến lấy bùn từ bãi bùn sạch, loại bỏ các tạp chất…

Từ nhiều thế kỷ trước, người Ai Cập cổ đại đã biết dùng bùn thoa lên người để chữa các vết thương. Còn người La Mã, Đông Âu lại dùng bùn như một liệu pháp làm đẹp và tăng sự dẻo dai cho cơ thể. Có thể nói, tắm bùn ngoài công dụng dưỡng da, giảm nếp nhăn, tẩy sạch các tế bào chết, giúp tái tạo làn da tươi trẻ thì còn có khả năng chống stress, giúp bổ sung khoáng chất cho cơ thể và chữa trị các bệnh xương khớp và da.

Đặc biệt, nếu ngâm cơ thể trong bùn khoáng sẽ tạo cảm giác kích thích tới các tế bào thần kinh ở da, rồi lan truyền qua các trung khu dưới não, vỏ não, gây phản ứng toàn thân. Việc ngâm bùn, kết hợp tắm nước khoáng nóng, còn có tác dụng hỗ trợ phục hồi sức khỏe, chức năng vận động cho những người bị các bệnh mãn tính: thấp khớp, thần kinh tọa…

Hình ảnh tại Lễ hội tắm bùn Boryeong.
 Hình ảnh tại Lễ hội tắm bùn Boryeong.

Được biết, bùn khoáng có nguồn gốc từ thực vật hoặc đất đai bị chôn vùi lâu ngày dưới lòng đất do những biến đổi sinh học tạo nên. Thông thường, bùn chứa khoảng 50% đất sét, 35% khoáng chất, 15% nước và hợp chất hữu cơ. Đây là chất bán lỏng, bao gồm đất, phù sa, đất sét được lấy từ lớp trầm tích của đá và khoáng. Bùn khoáng có tính năng chữa được một số bệnh về khớp, đau nhức, vảy nến, điều chỉnh rối loạn nội tiết tố và giúp làn da tươi sáng, khỏe đẹp.

Ngày càng phát triển quy mô hơn

Lễ hội bùn là sự kiện độc đáo tại Boryeong, Hàn Quốc mà khách du lịch khắp nơi trên thế giới đều chờ đợi, bởi lẽ những người tham gia lễ hội sử dụng bùn được đánh giá cũng giống như dùng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp. Được biết, Ban tổ chức lễ hội lấy khoảng 200 tấn bùn khoáng từ Boryeong nhằm phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ diễn ra các ngày hội.

Theo thông lệ, lễ hội thường niên diễn ra trong 2 tuần vào tháng 7 và hàng triệu lượt khách khắp nơi trên thế giới đổ về bãi biển Daecheon tham gia các hoạt động sôi nổi như ao tắm bùn, cầu trượt bùn, nhà tù bùn và thi trượt bùn, thậm chí là tô vẽ cơ thể bằng bùn màu hoặc tìm cơ hội thành người may mắn trong cuộc thi đấu vật trên bùn… 

Có thể thấy, mặc dù Boryeong nổi tiếng với những bãi biển đẹp như Daecheon nhưng du khách đến với bãi biển Daecheon không phải để tắm biển mà để tham gia các trò chơi tại lễ hội bùn, một lễ hội vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Các nghi thức đối với du khách khi đến với lễ hội là như nhau, họ đến trong các bộ trang phục sạch sẽ, tươm tất và rất nhanh sau đó lấm bẩn bùn đất từ đầu tới chân đến nỗi họ chẳng nhận ra chính mình. Vì vậy, lễ hội tắm bùn Boryeong hứa hẹn đem đến cho du khách những phút giây vui vẻ, xả stress.

Đặc điểm lý thú của sự kiện là một khi du khách đã đến bãi biển vào mùa lễ hội bùn Boryeong thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trét lên mình đầy bùn, nếu không sẽ bị nhốt vào nhà tù trên bãi biển và bị hắt bùn vào người.

Ban tổ chức xây dựng những khu vui chơi giải trí khác nhau để khách thập phương cũng như người dân địa phương có thể thoải mái lựa chọn trò chơi phù hợp với mình. Bên cạnh đó, một sân khấu lớn được dựng lên trên bãi biển nhằm tổ chức nhạc sống, các cuộc thi và nhiều trò chơi khác.

Không những vậy, có một khu chợ nhỏ nằm dọc theo bờ biển bán các mỹ phẩm sản xuất từ bùn Boryeong hay có nhiều cửa hiệu làm đẹp và phục hồi sức khỏe cung cấp các dịch vụ như massage, châm cứu và các dịch vụ chăm sóc khác sử dụng các sản phẩm chất lượng từ bùn, hay nhiều trò chơi độc đáo khác như nhảy vào bồn tắm bùn, chạy thi trên bùn, khiêu vũ trên sàn trong khi bị phun bùn vào người. Và cuối cùng, lễ hội được khép lại bằng những màn pháo hoa vô cùng đẹp mắt, khép lại một mùa lễ hội đáng nhớ đối với mỗi người. 

Nói về lễ hội bùn Boryeong, ông Kim Nam Won (một người dân địa phương sống tại thành phố Boryeong) cho biết: “Tôi không có đủ thời gian để ngủ hay ăn sáng vì sợ nếu đến muộn sẽ có quá nhiều người xếp hàng ở các điểm vui chơi. Nhưng tôi thật sự rất vui khi tham gia lễ hội này. Bùn khoáng rất sạch, mềm và xốp, nó tuyệt vời hơn bất cứ loại vải nào phủ lên cơ thể”.

Bày tỏ sự thích thú đối với lễ hội khi lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc, ông Richard (du khách đến từ Mỹ) hào hứng chia sẻ: “Tôi đọc thông tin về lễ hội này trên Facebook và nó hấp dẫn tôi ngay lập tức. Tôi thích nhất là phần thi đấu vật trong bùn. Đã đến đây thì ai cũng thích được dính bùn, càng nhiều bùn thì càng đẹp da và càng vui”.

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động khác diễn ra sôi nổi như diễu hành trên đường phố, diễu hành thuyền buồm, phòng trưng bày sản phẩm từ bùn, các đặc sản địa phương… Đặc biệt, trong khuôn viên lễ hội còn có sân khấu chính, nơi biểu diễn âm nhạc, tổ chức các cuộc thi và nhiều trò chơi khác như trò giả trượt tuyết trên vùng đất ngập nước, kiệu nhau làm kỵ binh đấu trận mô phỏng theo hình thức huấn luyện hải lục quân Hàn Quốc... 

Ngày nay, lễ hội tắm bùn Boryeong phát triển khá quy mô và được nhiều du khách ưa chuộng bởi những giá trị tích cực mà nó mang lại. Bùn không chỉ làm đẹp mà còn giúp mọi người cởi mở tấm lòng để cùng nhau tận hưởng thú vui bằng mọi giác quan.

Những trò chơi mang lại nụ cười rạng rỡ, xóa nhòa những mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật để hòa mình vào lễ hội cuồng nhiệt. Khi ấy sẽ không còn phân biệt quốc tịch, màu da, tất cả khách du lịch và người dân địa phương cùng nhau đùa nghịch, té bùn, ném bùn, bôi bùn lên nhau, hay nhảy múa theo điệu nhạc trong bể tắm bùn… 

Đọc thêm