Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ và Động thổ xây dựng tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (29/4), Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ và Động thổ xây dựng tượng đài Bác Hồ, tại TP Phú Quốc.
Ông Võ Văn Thưởng ( thứ 5 từ phải qua) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức động thổ.

Ông Võ Văn Thưởng ( thứ 5 từ phải qua) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức động thổ.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Phú Quốc đã khởi công xây dựng từ ngày 02/12/2021 và sau gần 5 tháng triển khai xây dựng công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và thời gian dự kiến. Đền được xây dựng trong khu đất Nghĩa trang Liệt sĩ (tại khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc), thuộc loại công trình dân dụng tín ngưỡng cấp III.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành đền thờ liệt sĩ TP. Phú Quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành đền thờ liệt sĩ TP. Phú Quốc.

Công trình gồm Đền chính diện tích 1.121,5m2, bãi xe rộng 2.422m2, sân Đền lát gạch rộng 5.788m2, đài cột cờ rộng 25m2, lối trước Đền rộng 2.139m2, xây dựng taluy kết hợp trồng cây rộng 4.864m2 và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư là gần 44 tỷ đồng, được huy động xã hội hoá 100%.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết: Trong không khí hào hùng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại vùng đất đảo Phú Quốc anh hùng.

Phú Quốc là nơi an nghỉ của hơn 3.000 liệt sĩ từ 47 tỉnh, thành khắp cả nước; Phú Quốc cũng là nơi bọn địch biến thành “địa ngục trần gian” để giam cầm trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước. Thế nhưng, chiến sĩ, đồng bào ta đã không khuất phục trước thủ đoạn tàn ác của kẻ thù, một lòng, một dạ trung kiên, bất khuất, bền bỉ đấu tranh vì khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân để đi đến ngày giải phóng, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Công trình Đền thờ liệt sĩ Phú Quốc được khánh thành như thêm một điểm tựa tinh thần vững chắc, cố kết tinh thần dân tộc, tạo thêm nguồn sức mạnh để nhân dân Việt Nam đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Đền thờ liệt sĩ TP. Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Đền thờ liệt sĩ TP. Phú Quốc.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, chúng ta nguyện đời đời ghi lòng tạc dạ công ơn những người con của dân tộc đã hy sinh máu xương để giành và giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó, chúng ta nguyện không ngừng phấn đấu, nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức Lễ khởi công Xây dựng tượng đài Bác Hồ (thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm) tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trồng cây xanh tại khuôn viên đền thờ liệt sĩ.

Ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trồng cây xanh tại khuôn viên đền thờ liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trồng cây xanh tại khuôn viên đền thờ liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trồng cây xanh tại khuôn viên đền thờ liệt sĩ.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang trồng cây xanh tại khuôn viên đền thờ liệt sĩ.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang trồng cây xanh tại khuôn viên đền thờ liệt sĩ.

Quy mô công trình bao gồm: Tượng đài Bác Hồ với tổng chiều cao là 20,7m, trong đó chiều cao tượng đài Bác Hồ là 18 mét, với chất liệu đồng; phù điêu bằng đá dài 63m, cao 10,8m; không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình phụ trợ được xây dựng trên diện tích 1.225 m2.

Nguồn vốn thực hiện xây dựng công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn ngân sách địa phương. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác Hồ.

Đọc thêm