Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Long An 2001-2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 28/12, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Long An và tri ân các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng tuổi trẻ Long An trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Long An 2001-2021

Tham dự chương trình có Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực phía Nam Ban Dân vận Trung ương Cao Hồng Hưng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trương Văn Tiếp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải.

Đồng hành với phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, trải qua 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút hàng chục triệu bạn trẻ tham gia, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới biết sống, làm việc và cống hiến vì cộng đồng. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Long An đã đảm nhận những phần việc mới, việc khó, để lại dấu ấn đẹp ở nhiều địa phương. Từ năm 2001 đến nay, Đoàn Thanh niên các cấp sửa chữa và làm mới hơn 210 cây cầu giao thông nông thôn; trải đá xanh, bê tông hóa hơn 350km đường;...Vận động, quyên góp khởi công xây dựng 438 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; giúp đỡ hơn 55.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;…

Ông Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Long An phát biểu về sự phát triển của phong trào tình nguyện trong 20 năm qua.

Ông Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Long An phát biểu về sự phát triển của phong trào tình nguyện trong 20 năm qua.

Chương trình còn là dịp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện và tri ân các tổ chức, cá nhân, chiến sĩ tình nguyện đã tham gia đồng hành cùng tuổi trẻ Long An trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều mô hình, hoạt động tình nguyện mới đã được thanh niên tình nguyện của Tuổi trẻ Long An thực hiện như ATM gạo, ATM Oxy; Hành trình San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch; chương trình Triệu túi an sinh;… Tổng kinh phí đóng góp phòng, chống dịch thông qua Đoàn Thanh niên các cấp trong thời gian qua ước tính gần 26 tỉ đồng.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Trung ương đoàn cho 6 tập thể, 6 cá nhân; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 17 tập thể, 9 cá nhân; Tỉnh đoàn khen thưởng cho 7 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19. Trong thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2001-2021 ban Tổ chức cũng đã trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho 4 tập thể và 6 cá nhân, UBND tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức hoạt động trong kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An đã phát động thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đọc thêm