Lên mạng mua thuốc về tự chế pháo nổ trái phép, hai học sinh cấp 3 bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai học sinh THPT khai nhận đã tìm mua thuốc pháo trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà tự chế pháo nổ trái phép để sử dụng và bán kiếm lời.
Hai học sinh THPT bị công an bắt giữ khi đã cuốn hàng trăm quả pháo (Ảnh: CA huyện Quỳ Hợp).
Hai học sinh THPT bị công an bắt giữ khi đã cuốn hàng trăm quả pháo (Ảnh: CA huyện Quỳ Hợp).

Ngày 10/1, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) những ngày qua các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn thuộc công an huyện này liên tiếp phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 10 đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ 33,7 kg pháo tự chế, 3,3 kg thuốc pháo, 2,2 kg tiền chất để chế thuốc pháo và các dụng cụ để chế tạo pháo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là Đ.Q.Đ. và T.A.T., đều trú tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. Cả hai đang là học sinh của các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Liên quan đến 2 học sinh chế pháo nổ này, cơ quan công an thu giữ 189 quả pháo tự chế có khối lượng 27,3kg, 1,2 kg thuốc pháo và một số vật dụng khác để chế tạo pháo.

Đ. và T. khai nhận đã tìm mua thuốc pháo trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà tự chế pháo nổ để sử dụng và bán kiếm lời.

Trước thực trạng trên, một lãnh đạo công an huyện Quỳ Hợp khuyến cáo các bậc phụ huynh, người thân, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần hết sức quan tâm tuyên truyền, giáo dục vào kiểm soát các cháu. Bởi với việc tự chế tạo thuốc pháo bằng phương pháp và các dụng cụ thô sơ thì nguy cơ xảy ra hậu quả khôn lường bất cứ lúc nào.

Liên quan đến tình trạng học sinh tự làm pháo nổ, vào tối 17/12/2021, công an thị xã Hoàng Mai phát hiện nhóm học sinh 13-14 tuổi sử dụng pháo nổ. Qua kiểm tra thu giữ 38 quả pháo tự chế.

Theo trình bày của các học sinh, lợi dụng việc học online, các cháu đã sử dụng thiết bị di động, lập các nhóm trên mạng xã hội để rủ rê chế tạo pháo theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Đọc thêm