Liên tiếp tố giác content bẩn của tiktok nhưng những bài nhạc nội dung phản cảm vẫn được ủng hộ và không ai lên án ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các video có chứa nội dung bẩn để câu view liên tiếp nổ ra trên tiktok và bị lên án dữ dội bởi cộng đông mạng, điều đó cho thấy mọi người có ham muốn được sống trong một môi trường văn minh trong sạch, văn hóa tiến bộ. Nhưng tự hỏi rằng, nếu giả thiết đó là đúng vậy tại sao một loạt các bài hát có chứa ngôn từ phản cảm lại được đón nhận và không một kênh nào đưa tin hay lên án ?

Tiktok là một ứng dụng có độ hot hiện sánh ngang với facebook và instagram (một trong những mạng xã hội phổ biến nhất thế giới) dù tuổi đời kém các đàn anh đi trước rất nhiều, kéo theo đó là lượng thị phi cũng nhiều gấp nhiều lần với các nền tảng xã hội khác.

Youtube cũng vậy, hai nền tảng mạng xã hội này đều có độ phủ sóng rộng rãi và là nơi đăng tải các video do người sáng tạo nội dung làm ra.

Không phải ngày một ngày hai tiktok bị lên các hot search của một loạt các trang báo nổi tiếng hay các đài quốc gia về việc sáng tạo nội dung phản cảm, làm tha hóa cộng đồng mạng, còn những video phản cảm trên youtube dường như chưa từng bị truyền thông ngó đến.

Ảnh: BÀI Real rap : richchoi & vinaduẢnh: BÀI Real rap : richchoi & vinadu

Có những MV âm nhạc của một loạt các sao, nghệ sĩ Việt Nam mà lời bài hát không thể chấp nhận nổi, đi ngược với thuần phong mĩ tục của quốc gia, nhưng vẫn không một ai lên án mà ngược lại còn đón chào những sản phẩm tiếp theo của nghệ sĩ đó. Mặc dù những MV đó được gắn mác 18+ nhưng không thể phủ nhận được trẻ em có thể đi ăn, đi chơi, đi uống ở tại những địa điểm công cộng nào đó mà có thể nghe thấy được. Trẻ em là nhưng mầm non đang trên đà nên rất dễ học theo. Những lời bài hát đó có thể được hát lại từ miệng của một người trưởng thành, nhưng nếu để được nghe lại từ miệng của một đứa trẻ con thì quả thật không tài nào tưởng tượng nổi.

Nếu bài trừ thì bài trừ cho triệt để, nếu muốn xây dựng môi trường văn minh thì xây dựng một cách thật nghiêm túc. Mọi người vẫn còn khá hời hợt về các hành vi của mình trong việc tiếp nhân hay không tiếp nhận cái gì đó. Bởi con người hay nghĩ, chỉ bản thân mình thôi thì đâu thể làm được gì nên cứ vậy mà ngó lơ, nhưng nếu một cá nhân rồi lại một cá nhân tố cáo lên án, dần dần sẽ tạo lên một cộng động to lớn tố cáo các bài hát phản cam, nội dung không trong sạch đó.

Trong bối cảnh đất nước đang ngày một phát triển, việc âm nhạc hội nhập dần với thị trường thế giới với những câu từ thoải mái tự nhiên là không sai, nhưng mọi thứ đều cần có mức độ nhất định. Hội nhập nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng ta có quyền được chọn nhạc để giải trí, nhưng việc chúng ta viết ra thì cần phải có chọn lọc để giữ vững nền văn minh lâu đời, hòa nhập nhưng không hòa tan.

Đọc thêm