Liên tục phát hiện 4 xe chở hàng ‘lậu’ đi qua Quảng Bình trong đầu tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Liên tiếp trong các ngày 1/11, 2/11 và 4/11, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã phát hiện 4 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc đi qua địa bàn trong đêm.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc đang được Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ để xử lý theo quy định.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc đang được Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ để xử lý theo quy định.

Ngày 5/11, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, rạng sáng ngày 4/11, đơn vị lại tiếp tục phát hiện thêm 2 xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, vào khoảng 3h15p, ngày 4/11, Đội CSGT-Trật tự và Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh tiến hành đón dừng xe ô tô mang BKS 74F-000.46 để kiểm tra.

Xe ô tô lúc này do Trương Quang C (SN 1972, trú ở phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 24 ấm đun nước siêu tốc đều không có hóa đơn, chứng từ.

Xe ô tô chở hàng trăm thùng bia 'lậu' được phát hiện trước đó vào ngày 2/11

Xe ô tô chở hàng trăm thùng bia 'lậu' được phát hiện trước đó vào ngày 2/11

Cùng thời điểm này, lực lượng phối hợp Công an huyện Quảng Ninh và Phòng CSGT, Công an tỉnh tiếp tục phát hiện xe ô tô mang BKS 75C-095.58 do Lê Quốc Khánh (SN 1985, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên phương tiện vận chuyển 348 lọ nước sơn móng tay và 10 bảng màu sơn móng tay. Số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Như đã đưa tin trước đó, trong hai ngày 1/11 và 2/11, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh cũng phát hiện 2 xe ô tô chở 7 tấn đường và hàng trăm thùng bia không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên để xử lý theo đúng quy định.

Đọc thêm