Lĩnh án tù vì đâm chết người do bênh bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang ngồi nhậu thì nghe bạn gái làm nhân viên quán karaoke gọi điện kể chuyện bị khách tát, Nguyễn Duy Tuấn liền đi tới. Sau khi lời qua tiếng lại, Tuấn rút dao đâm vào người vị khách khiến nạn nhân tử vong.
Bị cáo Nguyễn Duy Tuấn nhiều lần ôm mặt, thể hiện sự hối lỗi.
Bị cáo Nguyễn Duy Tuấn nhiều lần ôm mặt, thể hiện sự hối lỗi.

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Tuấn (SN 1982), trú xóm 34, xã Nghi Kim, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 21/11/2020, Nguyễn Duy Tuấn đang ngối uống rượu thì nhận được điện thoại của bạn gái là chị Phạm Thị H. (SN 1995, quê tỉnh Hà Nam). Chị H. khóc lóc kể vừa bị khách là anh Phạm Ngọc Th. (SN 1991, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) tát vì mâu thuẫn trong quá trình hát tại quán karaoke Club – nơi chị này làm việc.

Nghe bạn gái khóc cầu cứu, Tuấn vội lái xe ô tô đến quán karaoke tại địa chỉ xã Nghi Ân, TP Vinh. Trước khi vào quán, Tuấn thủ con dao gấp trong túi quần rồi đi vào sảnh trước quầy thu ngân.

Được bạn gái xác nhận bị anh Th tát, Tuấn và anh Th lời qua tiếng lại, Tuấn rút dao đâm 1 nhát vào đùi anh Th. Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị Tuấn đâm thêm một nhát vào vùng lưng khiến anh Th gục xuống.

Với tội Giết người, Nguyễn Duy Tuấn lĩnh án 20 năm tù

Với tội Giết người, Nguyễn Duy Tuấn lĩnh án 20 năm tù

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương xuyên thủng phổi, đứt động mạch đùi trái.

Về phần hung thủ, sau khi gây án đã điều khiển xe ô tô ra Hà Nội, đồng thời phi tang con dao từ trên 1 cây cầu. 2h ngày 23/11/2020, Nguyễn Duy Tuấn đến công an xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi dùng dao đâm chết người, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai do hôm đó đã có rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Trước sự có mặt của gia đình bị hại, bị cáo đã gửi lời xin lỗi, mong được tha thứ.

Đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa xét xử đúng người, đúng tội.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Tuấn 20 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng.

Đọc thêm