Linh hoạt phá án trong điều kiện giãn cách, phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trên mặt trận phòng, chống các loại tội phạm nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Linh hoạt phá án trong điều kiện giãn cách, phòng chống dịch

Xác định đúng đối tượng, địa bàn

Phụ trách 15 tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có nhiều tỉnh, thành có yếu tố dịch tễ phức tạp, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn 2 đã tổ chức quán triệt và yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan vào đơn vị, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đội nghiệp vụ căn cứ vào tình hình thực tiễn, xác định địa bàn trọng điểm gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Đối tượng trọng điểm là các đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... từ đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tranh với tội phạm.

Tang vật 11kg ma túy tổng hợp trong chuyên án A2-522 (Ảnh: Trúc Hà)

Tang vật 11kg ma túy tổng hợp trong chuyên án A2-522 (Ảnh: Trúc Hà)

Theo Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, địa bàn đấu tranh rộng, thuộc nhiều tỉnh, thành, có yếu tố dịch tễ phức tạp nên việc tổ chức đánh án như cơ động, phối hợp với các lực lượng chức năng cũng bị hạn chế. Để thích ứng với điều kiện giãn cách vì dịch COVID-19, tội phạm cũng thay đổi phương thức, thủ đoạn và hoạt động tinh vi hơn. Chúng tổ chức đường dây khép kín, lôi kéo người dân ở khu vực biên giới tiếp tay, theo dõi lại lực lượng chức năng và chia nhỏ cung đường vận chuyển, lợi dụng xe khách, xe được ưu tiên “luồng xanh” để kí gửi “hàng”.

Cũng theo Đại tá Bùi Đức Trung, đi cùng với khó khăn cũng có những thuận lợi, đó là: Đơn vị luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xác định đúng địa bàn, đúng đối tượng và có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng. Cán bộ, chiến sĩ lập trường tư tưởng, bản lĩnh vững vàng và hơn cả là tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bởi vậy mà mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách, phòng, chống dịch nhưng Đoàn 2 liên tiếp lập công. Điều đó được thể hiện qua các con số, như: Trong năm 2020 và 2021, Đoàn 2 chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 131 vụ/325 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ: 659,2 kg ma túy các loại; 101,6 tấn dược liệu; 279.500 chiếc khẩu trang y tế; 100kg vật liệu nổ, 756,4kg pháo, 25 container/330 tấn hàng hóa nhập lậu (rượu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, linh kiện, quần áo cũ…), 15.000 lít dầu DO. Trị giá ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Những con số biết nói

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng việc tổ chức đánh án luôn thành công, không chỉ bắt được đối tượng, thu giữ tang vật còn đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị cũng như không xảy ra mất an toàn phòng, chống dịch.

Điển hình, thực hiện đấu tranh chuyên án A2-522, ngày 28/3/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn 2 phối hợp với BĐBP Quảng Trị, Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Vũ Trọng (sinh năm 1983, trú tại thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Quảng Bình) khi đang vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp. Nguyễn Vũ Trọng cũng khai nhận, 2kg ma túy bị Đoàn 2 và lực lượng chức năng thu giữ ngày 12/3/2021, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cũng là của mình.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 17/4/2021, cũng tại hành phố Đông Hà, Đoàn 2 phối hợp với BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng Vũ Văn Phát (49 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11kg ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, Đoàn 2 cũng linh hoạt, phối hợp với các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 để phá án.

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 2 và 3/7, Đoàn 2 chủ trì phối hợp với BĐBP Quảng Trị, Khánh Hòa và lực lượng làm việc tại Chốt Kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bắt 2 đối tượng Nguyễn Hải Thuyền, sinh năm 1993 và Nguyễn Thành Tín, sinh năm 1998, cùng trú tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị khi đang vận chuyển 17kg ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận đang trên đường từ Quảng Trị vào miền Nam tiêu thụ.

Đối tượng Kha Văn Són bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 97kg thuốc bom (Ảnh: Trúc Hà)

Đối tượng Kha Văn Són bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 97kg thuốc bom (Ảnh: Trúc Hà)

Năm 2020 và 2021 cũng là thời gian Đoàn 2 ghi được nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh với tôi phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Tháng 11/2020, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với BĐBP Đà Nẵng bóc gỡ đường dây buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa (Đà Nẵng).

Theo đó, ngày 26 và 27/11/2020, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với BĐBP Đà Nẵng bắt 2 xe ô tô đầu kéo vận chuyển 2 cotainer/30 tấn hàng hóa nhập lậu có xuất xứ từ Châu Âu (rượu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) về cảng Tiên Sa, trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Sau đó, Đoàn 2 phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan tiếp tục khám xét 23 container hàng hóa nhập lậu có liên quan, thu giữ nhiều mặt hàng, trị giá khoảng 75 tỷ đồng.

Trong điều kiện các tỉnh, thành giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 nhưng Đoàn 2 vẫn cơ động nhanh chóng giữa các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 13/6/2021, tại xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tổ công tác của Đoàn 2, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Mô Rai, BĐBP Kon Tum, bắt quả tang Kha Văn Són, sinh năm 1992, trú tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy đang chở 97kg thuốc bom.

Đối tượng Són khai nhận: Khoảng đầu tháng 5/2021, Són đào được số thuốc bom trên trong rừng thuộc khu vực rừng quốc gia Chư Mom Ray nên mang về nhà cất giấu. Khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong các ngày 21/1, 20/3 và 3/4/2021, theo yêu cầu của cấp trên, Đoàn 2 cơ động lực lượng ra tỉnh Nghệ An, tham gia đấu tranh chuyên án A121.P. Tổ công tác của Đoàn 2 là một trong những tổ trực tiếp vây bắt được 4 đối tượng, thu giữ gần 350kg ma túy tổng hợp.

Đọc thêm