Lơ là phòng dịch, một loạt lãnh đạo xã của Thanh Hóa bị đình chỉ, kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ trong một thời gian ngắn, do lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, một số lãnh đạo cấp xã tại Thanh Hoá đã bị đình chỉ công tác.
4 cán bộ của huyện Nông Cống đã kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng do tụ tập đánh bài vi phạm các quy định chống dịch.
4 cán bộ của huyện Nông Cống đã kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng do tụ tập đánh bài vi phạm các quy định chống dịch.

Ngày 1/9, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 30/8) đối với ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, sáng 27/8, xã Xuân Hồng có công dân từ huyện Nông Cống, nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16, trở về địa phương. Người này thuộc trường hợp phải cách ly tập trung. Tuy vậy, công dân này khai báo y tế không trung thực. Cụ thể, người này về từ xã Tế Nông nhưng khai báo về từ xã Tế Tân (xã Tế Tân đã sáp nhập vào xã Tế Nông, huyện Nông Cống).

Theo UBND huyện Thọ Xuân, Trạm Y tế xã Xuân Hồng đã không xác minh cụ thể địa bàn, khuyến cáo phòng chống dịch và tham mưu, đề xuất áp dụng hình thức cách ly y tế đúng quy định. Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng không sâu sát chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin khai báo của công dân mà đã ban hành thông báo biện pháp theo dõi y tế 7 ngày đối với trường hợp này.

Đến 17h ngày 28/8, chính quyền xã mới phát hiện sự việc và chuyển trường hợp trên đi cách ly tập trung tại huyện.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính (huyện Thiệu Hóa) Lê Đình Dinh bị tạm đình chỉ 15 ngày (từ ngày 28/8 đến 11/9) để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã khi để một một quán karaoke tại địa phương này hoạt động lén lút dù đã có lệnh cấm.

Tại buổi làm việc với huyện Nông Cống ngày 28/08, ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khẳng định, đây là cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Do vậy cần kiên quyết thay thế, bố trí lại những cán bộ năng lực yếu kém, thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm trong công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp chống đối, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch.

Tại huyện Nông Cống, ngày 14/08, UBND huyện Nông Cống ra quyết định cách chức 3 ông Đỗ Khắc Minh (chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa), Lường Khắc Nam (chủ tịch UBND xã Tế Lợi), Lê Văn Duệ (chủ tịch HĐND xã Tế Thắng) và cách chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tế Lợi đối với Ngô Minh Trung do tụ tập đánh bài trong trụ sở xã Tế Lợi và vi phạm các quy định chống dịch. 4 cán bộ trên cũng bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đọc thêm