Lốc xoáy làm hư hỏng 15 ngôi nhà, nhiều nơi ở Quảng Ngãi ngập sâu trong nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lốc xoáy xảy ra vào khoảng 16h tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khiến 15 ngôi nhà cùng nhiều vật dụng bị hư hỏng.
Lốc xoáy làm tốc mái, sập tường nhà người dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Lốc xoáy làm tốc mái, sập tường nhà người dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trong đó, có 7 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 ngôi nhà bị tốc mái 50-70% và 6 ngôi nhà tốc mái dưới 50%. Thời điểm xảy ra lốc xoáy địa bàn xã Bình Đông đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6.

Nhiều đồ dùng trong nhà bị mưa ướt.

Nhiều đồ dùng trong nhà bị mưa ướt.

Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã tổ chức đưa người dân trong các ngôi nhà bị thiệt hại đến nơi an toàn.

Lốc xoáy làm hư hỏng, bật gốc nhiều cây

Lốc xoáy làm hư hỏng, bật gốc nhiều cây

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày 23/9, do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Các tàu thuyền đang neo đậu tại các cảng neo trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 1.734 tàu, gồm: Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn: 487 chiếc (7 chiếc Hà Tĩnh, 01 chiếc Quảng Bình), Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa: 330 tàu, Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á: 224 tàu, Cảng cá Sa Huỳnh: 630 tàu, Cảng cá Tịnh Kỳ: 63 tàu.

Nhiều tàu, thuyền đang neo đậu tại Cảng Sa Kỳ để tránh trú bão số 6.

Nhiều tàu, thuyền đang neo đậu tại Cảng Sa Kỳ để tránh trú bão số 6.

Chiều 23/9, mưa lớn kéo dài gần 3 giờ (từ 13h30 đến 16h) làm nhiều tuyến đường Quang Trung, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu… ở thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước khiến người tham gia giao thông đi lại khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước.

Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi bị ngập khiến nhiều người tham gia giao thông đi lại khó khăn.

Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi bị ngập khiến nhiều người tham gia giao thông đi lại khó khăn.

Từ 7h đến 17h ngày 23/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to (tập trung khu vực phía Bắc của tỉnh), lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Bình Khương: 246,2mm; Nghĩa Trung: 163,4mm; Bình An: 159,2mm; Bình Tân: 146,8mm; Trà Tân: 178,4mm; Trà Hiệp: 158,4mm; Hành Dũng: 133,8mm; Đức Phong: 115,8mm.

Đọc thêm