Lốc xoáy làm tốc mái, hư hại gần 100 ngôi nhà trong đêm, 1 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lốc xoáy đã làm tốc mái 93 ngôi nhà tại huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi trên địa bàn 5 xã: Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Đông, Bình Nguyên và Bình Khương. Nhiều người dân phải tháo chạy trong đêm để tránh nạn, một người bị thương đã được đưa vào Bệnh viện điều trị.
Lốc xoáy làm tốc mái 93 ngôi nhà tại huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi trên địa bàn 5 xã: Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Đông, Bình Nguyên và Bình Khương.
Lốc xoáy làm tốc mái 93 ngôi nhà tại huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi trên địa bàn 5 xã: Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Đông, Bình Nguyên và Bình Khương.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn, xã Bình Thạnh 33 nhà, Bình Chánh 26 nhà, Bình Đông 7 nhà, Bình Nguyên 21 nhà và Bình Khương 6 nhà bị lốc xoáy làm hư hại với mức độ thiệt hại 25-100%.

Lốc xoáy làm hư hỏng nhà dân.

Lốc xoáy làm hư hỏng nhà dân.

Ông Huỳnh Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh thông tin, trận lốc xoáy xảy ra khoảng 0h tại thôn Vĩnh Trà khiến nhiều nhà dân ở địa phương thiệt hại nặng. Thống kê sơ bộ, toàn xã có 33 ngôi nhà bị tốc mái từ 70-100%. Người dân phải tháo chạy sang những ngôi nhà kiên cố trong xóm để lánh nạn.

Chính quyền địa phương đã huy động công an xã, dân quân, Đoàn thanh niên... hỗ trợ sửa chữa lại nhà cho bà con. Những ngôi nhà bị tốc mái được dùng bạt để che cho bà con ở tạm khi trời mưa.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy để lại.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy để lại.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn đã chỉ đạo UBND các xã tiếp tục kiểm tra tình hình thiệt hại, khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với các lực lượng đóng trên địa bàn huyện để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về nhà ở.

Ông Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo UBND huyện đã đi kiểm tra tình hình thực tế và lập phương án 4 tại chỗ tại địa phương bị thiệt hại. UBND huyện đã huy động lực lượng địa phương ưu tiên hỗ trợ các gia đình khó khăn có người già và trẻ em, gia đình chính sách trước.

Tại Yên Bái, mưa do hoàn lưu bão số 8 những ngày qua đã gây thiệt hại 64 căn nhà. Lực lượng chức năng phải tiến hành di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn 9 gia đình.

Mưa bão còn làm sạt lở taluy, hư hỏng nhà và đồ đạc của 9 gia đình; 46 gia đình khác bị ảnh hưởng do sạt lở taluy.

Mưa lớn cũng gây sạt lở và làm đổ 15m tường rào tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái. Trường Mầm non thôn Tà Tầu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương khoảng 15m3 ảnh hưởng lớn tới việc học tập của học sinh.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp xuống kiểm tra, tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng, hót dọn, đất đá sạt lở.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức dưới BĐ 1. Dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái như: Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Yên, TX Nghĩa Lộ; ngập úng vùng trũng thấp như Trấn Yên, TP Yên Bái.

Đọc thêm