'Lời' 10,5 triệu đồng bán tiền giả, chủ cơ sở in thiệp cưới lĩnh 14 năm tù

(PLVN) - Thông thu lợi bất chính từ việc bán tiền giả gần 10,5 triệu đồng.

Ngày 19/5, TAND TP Cần Thơ xét xử 8 bị cáo gồm: Nguyễn Phi Thông (23 tuổi), Võ Văn Huệ (22 tuổi), Nguyễn Văn Tính (28 tuổi), Trương Hữu Phong (29 tuổi), Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi), Mai Tuấn Khanh (27 tuổi), Lý Trường Thành (26 tuổi), và Trần Vũ Trường (27 tuổi) về các tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Bị cáo đầu vụ.
 Bị cáo đầu vụ.

Theo nội dung vụ việc, Thông là chủ cở sở in thiệp cưới tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tháng 9/2019, Thông tình cờ xem được đoạn clip “Chuyện cảnh giác” trên Facebook, nói về vụ án làm tiền giả xảy ra ở tỉnh Đắk Nông, thấy cách thức thực hiện đơn giản, Thông nảy sinh ý định làm theo để kiếm chác.

Sau quá trình tìm hiểu, Thông lên mạng tải hình tiền mẫu, mệnh giá 500.000 đồng về máy tính cá nhân, rồi dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho giống với tiền thật. Đối tượng dùng giấy Couche 80 (khổ A4) để làm nguyên liệu in tiền.

Kết quả, Thông in được 90 tờ giấy, tương ứng 180 triệu đồng tiền giả có cùng số seri là “CM 16909480”. Trong đó, 98 triệu đồng tiền giả đã thành phẩm có thể đem lưu hành, số còn lại đang trong quá trình thực hiện.

Nhằm thu lợi từ số tiền trên, Thông nhờ Huệ tìm khách hàng bán tiền. Huệ giới thiệu Khanh, Thành, Phong, Tính, Trường, Liêm cho Thông. Mua được tiền giả, các đối tượng dùng tiền này để tiêu xài cho đến khi bị công an phát hiện.

Nhóm các đối tượng tại tòa.
Nhóm các đối tượng tại tòa. 

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước đến chính sách tiền tệ và trật tự quản lý hành chính. Đồng thời, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định, tuyên phạt Thông và Huệ mỗi bị cáo 14 năm tù giam. Còn Phong 13 năm tù, Tính 11 năm tù, Khanh 9 năm tù, Liêm 8 năm tù, Thành 7 năm tù và Trường 3 năm tù về hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm