“Xơi trái cấm” cùng “người yêu nhí”, chàng trai lĩnh án tù

(PLO) - Nếm “trái cấm” cùng cô bạn gái mới 15 tuổi, Việt bị cấp tòa sơ thẩm xử 3 năm tù giam. Ở cấp phúc thẩm, anh ta được phía gia đình “người yêu nhí” xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23/1/2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo  Lê Xuân Việt (SN: 1992, quê ở TP Lào Cai) về tội Giao cấu với trẻ em, theo điểm a, khoản 2, Điều 115, Bộ luật Hình sự.

Sau một thời gian không gặp nhau, tại phiên tòa sơ thẩm Việt và “người yêu nhí” trao nhau ánh mắt tình tứ. Việt thừa nhận do hiểu biết pháp luật nông cạn nên đã vướng vòng lao lý.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 30/6/2014, chị Nguyễn Thị D. (SN: 1971, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) có đơn trình báo về việc đối tượng Lê Xuân Việt là công nhân xưởng sửa chữa toa xe hàng có quan hệ tình dục với con gái chị là Đ.K.N. (SN:1999).

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Gia Lâm đã bắt khẩn cấp Việt để điều tra làm rõ.

Việt tại phiên tòa phúc thẩm.
Việt tại phiên tòa phúc thẩm. 

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận, anh ta và N.  có quan hệ yêu đương với nhau từ năm 2013. Quá trình yêu đương, Việt đã 3 lần quan hệ với N. tại phòng trọ của Việt. Đến cuối tháng 6/2014, gia đình N. phát hiện sự việc đã trình báo cơ quan công an.

Sau đó, Việt bị bắt giữ và bị cấp sơ thẩm xử phạt 36 tháng tù giam tội Giao cấu với trẻ em.

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ Việt đều mắc bệnh hiểm nghèo nên anh ta đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm tội cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, N. cùng gia đình đến khá sớm để dự tòa. Được HĐXX hỏi, N. thừa nhận tự nguyện trao tình cho bạn trai. Gia đình N. không có yêu cầu gì về bồi thường và có đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Việt.

Tại tòa, Việt ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt. Giờ nghị án, anh ta nhiều lần ngoảnh xuống nhìn người yêu rồi nhoẻn miệng cười. Lát sau, Việt ngập ngừng nhờ luật sư đưa cho người yêu món quà cậu ta tỷ mỷ kết trong những ngày bị giam giữ.

Hơn một giờ nghị án, HĐXX tuyên bị cáo 36 tháng tù treo và được trả tự do ngay tại tòa./.