Long An: Bắt giữ 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại casino

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng khai nhận đã được hướng dẫn cách thức vượt biên sang Campuchia để làm việc ở casino với chi phí 15 triệu đồng/người.

Vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 14/11, tại khu vực mốc 190, thuộc ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Thạch Trường Giang, sinh năm 1994, Hộ khẩu thường trú ấp Chợ, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và Thạch Minh Hiếu, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú ấp Cà Săng, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Qua đấu tranh đối tương khai nhận, vào ngày 11/11, Thạch Minh Hiếu thấy đăng tin trên mạng xã hội tuyển dụng việc làm ở casino Campuchia. Khi liên hệ, Hiếu được hướng dẫn cách thức vượt biên sang Campuchia với chi phí 15 triệu đồng/người. Hiếu đồng ý và rủ Thạch Trường Giang đi cùng.

Tiến hành lấy lời khai đối tượng.

Tiến hành lấy lời khai đối tượng.

Khoảng 09 giờ ngày 14/11, Hiếu và Giang hẹn nhau ở 01 quán cà phê ven đường tại TP Trà Vinh, sau đó đến nhà nghỉ tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Khoảng 18 giờ cùng ngày Hiếu nhận được điện thoại hẹn ra trước cổng nhà nghỉ để đưa sang Campuchia. Khi đến khu vực mốc 190 thì các đối tượng này bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Quân y Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng

Quân y Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng

Sau khi điều tra, xác minh và tiến hành các thủ tục, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm