Long An tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản số 270/UBND-VHXH về việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán để đảm bảo người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, và an toàn.

Long An tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Theo đó, Long An sẽ không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Không tổ chức bắn pháo hoa ở các địa phương trong tỉnh; kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, tệ nạn xã hội, hủ tục và mê tín dị đoan.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Long An tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (Ảnh Báo Long An)

Long An tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (Ảnh Báo Long An)

Các ngành chức năng tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái “bình thường mới”. Các tổ chức, cán bộ, đảng viên không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho cán bộ các cấp dưới mọi hình thức.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là biến chủng Omicron hiện nay được đánh giá là có tốc độ lây lan rất nhanh. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An, đến nay đại phương này đã ghi nhận gần 41.000 ca nhiễm, điều trị khỏi hơn 39.400 ca, tử vong 942 ca. Hiện tại tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Long An được đánh giá cấp độ dịch mức 1 (nguy cơ thấp).

Đọc thêm