Long An thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ 16 giờ ngày 30/5, Long An khởi động lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Long An khởi động lại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID -19 do tỉnh quản lý. Ảnh minh họa.
Long An khởi động lại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID -19 do tỉnh quản lý. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 4 giờ chiều ngày 30/5, Long An khởi động lại ba chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh quản lý tại Quốc lộ 1, Quốc lộ N2 và Quốc lộ 50. Bốn huyện giáp ranh TP HCM và Tây Ninh gồm Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Cần Giuộc cũng thành lập 10 chốt do cấp huyện quản lý.

Nhiệm vụ chính của các chốt là kiểm soát người, phương tiện di chuyển vào địa bàn tỉnh và thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân của người ngồi trên xe khách. Theo đó, các ô tô khách phải bố trí hành khách ngồi giãn cách một ghế, không vượt quá 50% sức chứa và không quá 20 người trên chuyến.

Ngoài ra, lực lượng cũng nhắc nhở tài xế, chủ xe phải trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay. Hành khách phải khai báo y tế và đeo khẩu trang theo quy định. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, lực lượng chắc năng sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đọc thêm