Long An tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/3, UBND tỉnh Long An đã tổ chức buổi họp mặt tuyên dương và khen thưởng các vận động viên thể thao có thành tích tiêu biểu của tỉnh Long An.
Long An tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tiêu biểu

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, cùng sự góp mặt của các vận động viên thể thao tiêu biểu gồm: Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Tuyết Ngân cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vận động viên điền kinh Nguyễn Hoài Văn, vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao các thành tích của các vận động viên thể thao tỉnh Long An. Thành tích của các vận động viên đạt được không chỉ góp phần làm nâng cao thành tích của tỉnh Long An, mà còn đóng góp rất lớn cho nền thể thao Việt Nam. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An mong muốn, các vận động viên tiếp tục nỗ lực và cố gắng trong tập luyện, thi đấu để nâng cao thành tích, mang về vinh quang cho quê hương và cho đất nước.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Hoài Văn và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Ảnh: Kiên Định)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Hoài Văn và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Ảnh: Kiên Định)

Nhân dịp này, UBND tỉnh Long An và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 2 cầu thủ bóng đá nữ là Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Tuyết Ngân cùng vận động viên điền kinh Nguyễn Hoài Văn và vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Trong đó, 2 cầu thủ bóng đá nữ là Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã góp công lớn giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé chính thức tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới. Vận động viên điền kinh Nguyễn Hoài Văn 07 lần liên tiếp vô địch quốc gia ở nội dung ném lao. Ngoài ra, vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Mỹ Tiên dù mới 16 tuổi nhưng giành tới 5 huy chương vàng cá nhân và 4 huy chương vàng tiếp sức tại giải vô địch Quốc gia trong năm 2020 và 2021 cùng vô số huy chương bạc và đồng.

Cũng trong dịp này, Công ty Hoàn Cầu Long An đã trao tặng 2 cầu thủ bóng đá nữ Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Ngân mỗi cầu thủ 20 triệu đồng và tặng 2 vận động viên Nguyễn Hoài Văn và Võ Thị Mỹ Tiên mỗi người 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Công ty Hoàn Cầu Long An tặng thưởng cho 2 cầu thủ bóng đá nữ (Ảnh: Kiên Định)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Công ty Hoàn Cầu Long An tặng thưởng cho 2 cầu thủ bóng đá nữ (Ảnh: Kiên Định)

Những thành tích xuất sắc mà các vận động viên đã đạt được trong thời gian qua là những thành quả rất đáng tự hào của tỉnh Long An. Trong thời gian tới, hy vọng vận động viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nỗ lực rèn luyện, thi đấu tốt hơn nữa để giành những thành tích cao trong tương lai.

Đọc thêm