Long Biên (Hà Nội): Cần giải quyết dứt điểm việc thi công công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Tiến Dục (trú tại: Số nhà 371 đường Lâm Du, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về việc công trình xây dựng tại số nhà 369 Lâm Du có nhiều vi phạm trong quá trình thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của gia đình ông.
Long Biên (Hà Nội): Cần giải quyết dứt điểm việc thi công công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến nhà dân

Cụ thể, trong đơn ông Dục cho biết, công trình xây dựng tại số nhà 369 Lâm Du do ông Nguyễn Văn Tuân là chủ đầu tư xây dựng có nhiều vi phạm trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công công trình này đã làm nhà ông bị ảnh hưởng như thấm nước, vỡ nền, nứt nhà.

Sau khi ông Dục có đơn khiếu nại gửi UBND Phường Bồ Đề, lãnh đạo UBND Phường cùng tổ công tác đã trực tiếp xuống kiểm tra và ghi nhận hiện trạng. Tuy nhiên, công trình trên vẫn được thi công bình thường.

Ông Dục cho biết thêm: “Ông đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng tình trạng vi phạm tại công trình nhà số 369 Lâm Du vẫn đang diễn ra, gây mất an toàn về tính mạng, tài sản cho ông và người thân đang sinh sống kế bên. Mặc dù Phường đã có thông báo yêu cầu đình chỉ đối với chủ đầu tư cho thấy dấu hiệu coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác”. Ông Dục mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn để chấm dứt tình trạng trên để gia đình ông yên tâm sinh sống và làm việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết, UBND phường Bồ Đề nhận được phản ánh và đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Dục về việc ông Nguyễn Văn Tuân đang thi công xây dựng công trình nhà ở tại số 369 Lâm Du, tổ 12, phường Bồ Đề làm ảnh hưởng rạn nứt tường, gây thấm, dột nước tại khu vực tầng 1 và tầng hầm đối với công trình nhà ở của gia đình ông Dục.

UBND phường Bồ Đề đã tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng của ông Nguyễn Văn Tuân và phần ảnh hưởng công trình nhà ở của gia đình ông Nguyễn Tiến Dục và xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thấm, dột nước tại khu vực tầng 1 và tầng hầm của gia đình ông Dục.

Ngày 14/8/2023, UBND phường Bồ Đề tổ chức họp làm việc với 02 gia đình để giải quyết nội dung đơn kiến nghị của gia đình ông Dục. Sau cuộc họp UBND phường có văn bản thông báo đình chỉ thi công xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Tuân.

Ngày 17/8/2023, UBND phường Bồ Đề tiếp tục ban hành Thông báo số 535/TB-UBND về việc đình chỉ thi công công trình xây dựng của ông Nguyễn Văn Tuân do ảnh hưởng đến hộ liền kề.

Trao đổi với phóng viên, UBND Phường Bồ Đề cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuân phải thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho gia đình ông đồng thời ký cam kết với UBND phường Bồ Đề và gia đình ông trong trường hợp công trình nhà ở của gia đình ông Dục vẫn bị ảnh hưởng thấm, dột nước tại tầng 1 và tầng hầm trong thời gian 10 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bản cam kết vẫn chưa được 2 bên thống nhất.

Thông tin về lý do việc cam kết của ông Tuân chưa được thực hiện, trao đổi với phóng viên, ông Tuân cho biết đã khắc phục xong tình trạng thấm dột và hỗ trợ bằng tiền cho ông Dục. Ông Tuân cũng đã cam kết sẽ có trách nhiệm trong 10 năm nếu nhà ông Dục còn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong bản cam kết, ông Tuân ghi nội dung đã hỗ trợ bằng tiền. Ông Dục không đồng ý với nội dung này nên hai bên không thống nhất được với nhau.

Ngày 03/10/2023, phóng viên đã có mặt tại hiện trường công trình xây dựng nêu trên. Tại đây, phóng viên ghi nhận công trình xây dựng tại số nhà 369 Lâm Du vẫn có các công nhân đang thi công hoàn thiện.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm