Lớp học đặc biệt ngày đầu tiên trong khu cách ly của 29 học sinh F1 ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau một ngày, hai đêm ở khu cách ly và có kết quả âm tính lần một, 5 giáo viên và 29 học sinh đã quen dần, cuộc sống ổn định, tâm lý đều thoải mái.
Các em phấn khởi, hăng say phát biểu như học ở Trường
Các em phấn khởi, hăng say phát biểu như học ở Trường

Sáng nay 3/11, ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa cho biết; “Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Huyện Tuyên Hóa, Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa đã chỉ đạo nhà trường, đồng thời động viên giáo viên và học sinh để tổ chức dạy học trực tiếp cho 29 học sinh lớp 1C học trực tiếp bình thường tại Hội trường của khu cách ly (chia thành 02 lớp buổi sáng và buổi chiều) để đảm bảo giản cách theo đúng quy định phòng chống dịch. Theo đó khu cách ly cũng được trang bị thêm hệ thống wifi, chuẩn bị phòng học rộng rãi, thông thoáng (hội trường cũ Ban chỉ huy Quân sự huyện) để các giáo viên đang cách ly tại đây dạy cho học sinh như ở trường đảm bảo chủ trương “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học”.

Lớp học đặc biệt ngày đầu tiên trong khu cách ly

Lớp học đặc biệt ngày đầu tiên trong khu cách ly

Chia sẻ với Báo Pháp Luật Việt Nam, cô giáo Phan Thị Thảo Quyên, Chủ nhiệm lớp 1C Trường TH Sơn Hóa (là F1 cùng 29 học sinh) trong khu cách ly cho biết “Đúng là lần đầu tiên trong đời của cô và trò. Lần đầu tiên dạy trong 1 lớp học đặc biệt, cảm xúc thật khó tả. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho cô trò có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học".

Cô giáo Phan Thị Thảo Quyên cũng cho biết, mặc dù dạy học trong khu cách ly nhưng cô trò vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Về sinh hoạt hằng ngày, cô và các mẹ cũng hỗ trợ các cháu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, ... động viên các em để các em khuây khỏa, đỡ nhớ nhà. Cả cô và trò cảm thấy thoải mái, hào hứng cho việc học. Đồ dùng cần thiết cũng được chuẩn bị đầy đủ nên việc lên lớp cũng thuận lợi.

Cô và trò hăng say giảng bài, học bài như học ở Trường

Cô và trò hăng say giảng bài, học bài như học ở Trường

Mặc dù ở trong khu cách ly, nhưng giáo viên vẫn gọi điện trực tuyến được với người thân bằng video nên khá yên tâm. Bên cạnh đó, phụ huynh và các mạnh thường quân cung cấp các nhu yếu phẩm cho học sinh bên trong khu cách ly nên các em cũng quen dần, tâm lý ổn định, thoải mái.

Một số hình ảnh lớp học bên trong khu cách ly Ban chỉ huy Quân sự củ huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình:

Các em vẫn được học tập để theo kịp chương trình
Các em vẫn được học tập để theo kịp chương trình
Học sinh không còn bỡ ngỡ, lo lắng
Học sinh không còn bỡ ngỡ, lo lắng
Việc giảng dạy của giáo viên cũng được chuẩn bị chu đáo
Việc giảng dạy của giáo viên cũng được chuẩn bị chu đáo
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hoá tích cực tiếp tế nhu yếu phẩm cho cả cô và trò
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hoá tích cực tiếp tế nhu yếu phẩm cho cả cô và trò
Tuy vậy, ai cũng mong nhanh nhanh được trở về với cuộc sống bình thường
Tuy vậy, ai cũng mong nhanh nhanh được trở về với cuộc sống bình thường

Đọc thêm