Lực lượng Biên phòng Bạc Liêu làm tốt vai trò lá chắn tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh, tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với mục tiêu giữ ổn định địa bàn biên giới biên phòng khu vực biển của tỉnh, thời gian qua lực lượng biên phòng tỉnh Bạc Liêu luôn làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chủ động trong mọi tình huống, giữ vững, ổn định địa bàn.

Quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép”

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời gian qua thực hiện Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đơn vị luôn chủ động làm tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Đặc biệt, với địa hình đặc thù trên chiều dài hơn 54 km bờ biển, có hàng ngàn hộ dân sinh sống và gần 1.300 phương tiện đánh bắt, hơn 6.000 người lao động trực tiếp sống bằng nghề khai thác biển. Cùng với đó, là hàng loạt công trình dự án điện gió đang hoạt động, thi công ngày đêm thu hút hàng ngàn chuyên gia, công nhân tham gia lao động. Vì vậy, hơn bao giờ hết, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu luôn được xem lực lượng chủ công chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát ổn định tình hình trong khu vực.

Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

Trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Những tháng gần đây, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kép đó là “Vừa làm tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn”, nhằm quyết tâm giữ vững, ổn định tình hình an ninh khu vực, phòng chống dịch có hiệu quả.

Khi số ca lây nhiễm được phát hiện trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch, cả hệ thống Chính trị của tỉnh đồng loạt vào cuộc, với quyết tâm nhằm kiểm soát tình hình. Đặc biệt, các lực lượng Y tế, Quân đội, Công an và Chính quyền các địa phương đã lập hàng loạt Chốt kiểm soát, ngày đêm căng mình chống dịch. Cùng với đó, lực lượng Biên phòng ngày đêm vất vã không kém, thể hiện tốt vai trò lá chắn của tuyến đầu chống dịch trên vùng biên giới biển của tỉnh”.

Cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu), mỗi ngày có đông ngư dân hoạt động khai thác thủy sản ra vào, được lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ.

Cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu), mỗi ngày có đông ngư dân hoạt động khai thác thủy sản ra vào, được lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ.

Theo Thiếu tá Huỳnh Thanh Đoàn - Trưởng Đồn Biên phòng Cái Cùng (huyện Hòa Bình), cho biết: Hiện nay, hầu hết các của biển lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh đều có bóng dáng của lực lượng Biên phòng, ngày đêm tuần tra và cắm chốt, chủ công phối hợp với các lực lượng liên quan, kiểm soát chặt chẻ tình hình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tốt nhất.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã nhiều tháng thực hiện việc cắm trại, ứng trực đối với 100% quân số, nhằm làm tốt nhiệm vụ kép “Vừa trực huấn luận chủ động sẵn sàng chiến đấu, vừa chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Theo ông Mai Thanh Bình (ngư dân ấp Cài Cùng, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), dù nghiêm túc trong công việc, vất vả ngày, đêm, những người lính Biên phòng Bạc Liêu luôn nhiệt tình, niềm nở khi tiếp xúc với dân, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân ven biển trong khai thác, đánh bắt thủy sản. Từ đó, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình ông cũng như tất cả bà con ngư dân trên tuyến biển.

Đồn là nhà, biển là quê hương

Trung tá Nguyễn Thanh Thiện (bên trái) – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại khu vực biển.
Trung tá Nguyễn Thanh Thiện (bên trái) – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại khu vực biển.

Chia sẻ qua điện thoại với Trung tá Nguyễn Thanh Thiện – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phụ trách Tổ công tác tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19 trên biển Bạc Liêu hơn 03 tháng nay cho biết: “Với quyết tâm cao của các lực lượng Biên phòng, công tác tuần tra, tuyên truyền,… đảm bảo an toàn tại các khu vực biển.

Đặc biệt, được sự tăng cường của tàu 792 của Vùng 5 Hải quân và tàu 3001 của Cảnh sát biển, Tổ công tác tuần tra liên tục không kể ngày đêm kiểm soát ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Nhờ vậy, cho đến thời điểm hiện nay, chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào trên biển.

Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng lớn mạnh, đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch, bảo vệ bình yên cho hoạt động sản xuất và đời sống của ngư dân”.

Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (người thứ 2 từ trái sang), cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác Chốt chặn phòng, chống dịch.

Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (người thứ 2 từ trái sang), cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác Chốt chặn phòng, chống dịch.

“Nhận định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phúc tạp. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng đang triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để mọi người dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 và tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng” - Đại tá Hà Văn Thanh nhấn mạnh.

Với những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa quyết tâm, chủ động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19”. Tin rằng, lá chắn trong tuyến đầu chống dịch trên vùng biển của tỉnh Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung sẽ góp phần đắc lực, chung tay cùng cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Đọc thêm