Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu - tự hào 65 năm xây dựng và trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 65 năm qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần mưu trí, dũng cảm của một lực lượng đặc biệt, chiến đấu trên trận tuyến phòng, chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, ổn định.

Trưởng thành trong gian khó

Ngày 10/8/1956, Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư quy định Cảnh sát kinh tế phụ trách công tác bảo vệ công khai các nhà máy, các hầm mỏ. Đây chính là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Tháng 02/1957, Vụ Bảo vệ kinh tế được thành lập ở Bộ Công an; các Sở, Ty có Phòng hoặc Ban Bảo vệ kinh tế. Ngày 10/5/1958, Bộ Công an thành lập Phòng Chống tham ô, đây là lực lượng chuyên sâu đấu tranh chống tội phạm kinh tế.

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cũng được tái cơ cấu bộ máy tổ chức. Cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa chiến đấu, vừa xây dựng, từng bước trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dù trong thời chiến hay thời bình, các thế hệ Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu luôn nêu cao bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Nhiều đồng chí đã nêu gương sáng về lòng yêu nước; sự mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, vượt lên gian khổ khó khăn; tận tụy, sáng tạo trong công việc, góp phần khẳng định vị trí quan trọng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong sự phát triển và trưởng thành của lực lượng Công an Bạc Liêu và công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu.

Trao đổi về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát kinh tế thời gian qua, Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết: “Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng luôn được giải quyết dứt điểm, triệt để, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm; triệt để thu hồi tài sản thiệt hại; quá trình điều tra đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, giữ vững niềm tin, uy tín của Đảng, của Ngành đối với Nhân dân”.

Những chiến công xuất sắc

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm tham nhũng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, khởi tố hàng trăm bị can liên quan đến các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Trong đó, các vụ án điển hình như: Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bưu điện tỉnh năm 2006 do thủ quỹ Tăng Thị Thu Ba chiếm đoạt 15 tỷ đồng; vụ “Tham ô tài sản” do Nguyễn Đình Hoàng chiếm đoạt 03 tỷ đồng tại Ngân hàng Argribank chi nhánh Phước Long năm 2007; vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng tại Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Hồng Dân năm 2018; vụ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước” do Bùi Quang Ánh gây ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh năm 2019,…

Cơ sở sản xuất hơn 4,5 tấn thuốc thủy sản giả bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu bắt quả tang (Ảnh chụp năm 2020).

Cơ sở sản xuất hơn 4,5 tấn thuốc thủy sản giả bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu bắt quả tang (Ảnh chụp năm 2020).

Đây là những chiến công xuất sắc thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu luôn vững vàng “không có vùng cấm” trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm tham nhũng.

Trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính, chỉ tính riêng trong 05 năm trở lại đây, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu đã điều tra, khám phá hơn nghìn vụ, liên quan hơn nghìn đối tượng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 20 tỷ đồng. Trong đó, điều tra, xử lý hơn 30 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất được vận chuyển đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo dựng thương hiệu tôm sạch Bạc Liêu trên thị trường trong và ngoài nước.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ len lỏi vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và sức khỏe của người tiêu dùng như: Vụ bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 4,5 tấn thuốc thủy sản giả, hàng trăm kilogram bột ngọt giả, hơn 1,1 tấn trà giả; phát hiện và ngăn chặn kịp thời hơn 45.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng chục lô hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, hàng may mặc không có hóa đơn chứng từ chuẩn bị vận chuyển ra thị trường tiêu thụ; Phát hiện, xử lý hơn 86.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó không ngừng rèn luyện để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, không sa ngã trước những “viên đạn bọc đường” của tội phạm; không ngừng học tập, nắm vững pháp luật, tinh thông, khôn khéo về nghiệp vụ, có lòng say mê nghề nghiệp, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên, thanh niên Cảnh sát kinh tế tìm hiểu những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Bạc Liêu tại Nhà truyền thống Công an tỉnh (Ảnh chụp trước 30/4/2021).

Đoàn viên, thanh niên Cảnh sát kinh tế tìm hiểu những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Bạc Liêu tại Nhà truyền thống Công an tỉnh (Ảnh chụp trước 30/4/2021).

Đồng thời, Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu cũng làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo: nhận đỡ đầu 15 hộ nghèo; xây dựng 32 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tình thương, tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo hiếu học… với tổng trị giá hơn 02 tỷ đồng.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết: “Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, chú trọng công tác điều tra, xử lý tội phạm theo nguyên tắc “kiên quyết, thận trọng”, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về kinh tế và tham nhũng, góp phần phục vụ đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh - tặng Giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế, đã bắt quả tang vụ vận chuyển 1,1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất đi tiêu thụ tháng 1/2020.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh - tặng Giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế, đã bắt quả tang vụ vận chuyển 1,1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất đi tiêu thụ tháng 1/2020.

Qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu luôn đoàn kết một lòng, anh dũng trong chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đặc biệt, với những thành tích, chiến công đạt được trong 65 năm qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Bạc Liêu đã được Nhà nước tặng 50 Huân, Huy chương các loại; Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 41 Bằng khen và 266 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đọc thêm