Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

(PLVN) - Năm 2020, Công an TT- Huế đã không ngừng nổ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng danh với truyền thống đơn vị anh hùng, giữ trọn niềm tin, giữ trọn lời thề mãi mãi là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh TT- Huế  trực tiếp đến hiến trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh TT- Huế trực tiếp đến hiến trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Mệnh lệnh từ trái tim

Ngay khi xảy ra sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế), thực hiện sự chỉ đạo của Ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Công an tỉnh TT- Huế đã huy động gần 5000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi đường vào thủy điện Rào Trăng 3 gần như bị cô lập. Đường bộ và đường hàng không không thể đi vào vì ảnh hưởng tình hình thời tiết và sạt lở đất, Công an TT- Huế đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thiết lập “cầu đường thủy” “độc đạo” để lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Sát cánh, chia sẻ cùng nhân dân trong các đợt thiên tai, bão lụt liên tục xảy ra vừa qua, lực lượng, đơn vị đã phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán, di dời gần 66 nghìn hộ, với khoảng 214 nghìn nhân khẩu đến các điểm an toàn.

Ngoài ra, lực lượng Công an TT- Huế còn phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt. Đồng thời là đầu mối liên lạc, tiếp nhận ủng hộ tổng số quà tặng trị giá gần 11 tỉ đồng và nhiều hàng hóa có giá trị khác. Bên cạnh đó, còn tổ chức đi thăm hỏi, cứu trợ, động viên nhân dân, đồn công an cửa khẩu vùng biên giới nước bạn Lào.

Lực lượng Công an tỉnh TT- Huế giúp người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước cơn bão số 13.

Lực lượng Công an tỉnh TT- Huế giúp người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước cơn bão số 13.

Khi tình hình dịch bệnh  Covid -19 bùng phát, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như của chính quyền địa phương, Công an TT- Huế đã huy động cán bộ chiến sỹ ngày đêm phối hợp kiểm soát hơn 100 nghìn lượt người và 50 nghìn lượt phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, kiểm tra trên 7000 cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí; xử lý kịp thời 561 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Nhờ làm quyết liệt công tác này, qua 2 đợt dịch vừa qua, lực lượng Công an TT - Huế đã góp phần quan trọng ngăn chặn không có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, phục vụ tốt song song hai nhiệm vụ của tỉnh, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế, TT- Huế là một địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị; trong năm qua, cùng nhiều tỉnh thành cả nước phải chống chọi liên tục dịch bệnh, thiên tai bão lụt. Trong khó khăn, phức tạp, Công an TT- Huế đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc đảm bảo và giữ vững tốt an ninh trật tự trong mọi tình huống đã góp phần quan trọng duy trì và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua.  

“Dự báo trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh đang đặt ra nhiều thách thức và khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi từng cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an TT- Huế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nêu gương, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ”- Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế nhấn mạnh.

Vì bình yên cuộc sống    

Với phương châm chủ động, Công an TT- Huế đã tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia. Toàn lực lượng tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, đánh dấu những thành tích vượt trội và đặc biệt xuất sắc của nhiều tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực công tác.

Theo đó, đơn vị đã điều tra, kết luận 634 vụ, đạt 87,33% vượt chỉ tiêu 12,33%. Trong đó án truy xét kết luận đạt 85,89%, tăng 21,83%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 98,04%, vượt 3,04%. Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đã góp phần kéo giảm tội phạm 17,5%, vượt chỉ tiêu 12,5%.

Bắt giữ nhóm đối tượng người Nigieria lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền hơn 120 tỷ đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng người Nigieria lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Đơn vị triệt phá nhiều đường dây mua bán, điểm sử dụng ma túy phức tạp, mang tính liên tỉnh, bắt 142 đối tượng, thu giữ tổng tang vật hơn 5kg heroin, 12,78 kg ma túy tổng hợp, 12g cần sa. Trong năm 2020, Công an TT- Huế đã liên tục xác lập nhiều chuyên án, triệt xóa các đối tượng hoạt động theo ổ, nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an TT- Huế tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt và hiệu quả với tội phạm công nghệ cao. Đơn cử như đã kịp thời bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc tụ tập tại khách sạn cao cấp, tổ chức đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia giữa đợt cao điểm dịch Covid -19.

Mới đây nhất, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TT- Huế phá chuyên án lừa đảo qua mạng, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 400 tỉ đồng và rất nhiều chiến công nối tiếp chiến công, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn trên địa bàn.

Đơn vị cũng đã tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện dự án cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. 

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Công an tỉnh TT- Huế.
 Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Công an tỉnh TT- Huế.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh TT- Huế cho biết, năm 2020, lực lượng Công an tỉnh TT- Huế đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tham gia phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Đã có 482 tập thể, 1501 lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, Công an tỉnhTT- Huế  vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 01 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công.

Mới đây nhất, ghi nhận thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho Công an TT- Huế. Đặc biệt hơn, Công an TT- Huế đã đón nhận nhiều thư khen ngợi từ các cấp lãnh đạo và hàng trăm lời cảm ơn của cán bộ nhân dân về tinh thần vì dân, gần dân, hiểu dân và giúp dân.    

Đọc thêm