Lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam: Nỗ lực luyện tập để lên đường

(PLVN) - Cùng với các bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh đầu tiên tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các Phái bộ thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình.
Các sĩ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến 2.4 trong Lễ ra mắt.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tiếp tục các khóa huấn luyện

Trung tướng, GS, TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị mọi mặt cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC2.4) tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) đã cơ bản hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, BVDC2.4 đã hoàn thiện về nhân sự, với biên chế 71 người, trong đó 63 sỹ quan chính thức, được tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Quyết nhấn mạnh đây là lần huy động nhân sự đông đảo nhất từ các đơn vị, cơ quan của Bộ Quốc phòng cho BVDC Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Với kinh nghiệm các năm tham gia chuẩn bị và huấn luyện cho các thê đội BVDC, đồng thời rút kinh nghiệm hoạt động từ các BVDC tiền nhiệm, Học viện Quân y phối hợp với Cục GGHB Việt Nam, Sứ quán Australia tại Việt Nam và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng hoàn thiện các nội dung huấn luyện về chính trị, quân sự - hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế, chuyên môn GGHB LHQ và ngoại ngữ cho các thành viên BVDC2.4, bảo đảm chất lượng và yêu cầu của LHQ.

Vận chuyển y tế đường không là nội dung huấn luyện quan trọng tiếp theo trong chuỗi các hoạt động huấn luyện chuyên môn GGHB LHQ cho BVDC 2.4 trước khi triển khai thay thế BVDC 2.3 tại Phái bộ Nam Sudan.

Khóa huấn luyện kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên bộ trang bị AMET tiêu chuẩn. Các học viên sẽ thực hành trên thực địa và xử lý một số tình huống giả định với máy bay trực thăng M-171/17 do Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đảm bảo.

Theo Đại tá Paul Foura, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, các giảng viên từ Trường Quân y Lục quân Australia và BVDC 2.2 Việt Nam sẽ giúp các học viên hiểu rõ các quy trình chăm sóc hồi sức chấn thương cũng như quy trình tiêu chuẩn của LHQ về cấp cứu chấn thương và sơ tán y tế. Ông hy vọng có thể đưa các giảng viên Australia quay lại Việt Nam vào năm sau, cũng như đưa các giảng viên Việt Nam sang tham gia đào tạo chuyên sâu hơn tại Trường Quân y Lục quân Australia.

“Đây là lộ trình để Việt Nam nâng cao chất lượng huấn luyện cấp cứu đường không do chính Việt Nam tổ chức trong tương lai, đạt tiêu chuẩn được quốc tế công nhận”, Đại tá Paul Foura cho biết.

Thời gian tới, BVDC2.4 sẽ tiếp tục tham gia gia các khóa huấn luyện bổ sung các nội dung chuyên môn y tế, GGHB LHQ, huấn luyện tiền triển khai, huấn luyện thực hành tổng hợp, huấn luyện các nội dung quân sự.

Đội Công binh số 1 sẵn sàng đánh giá năng lực tiền triển khai

Triển khai Đề án tổng thể về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ và Đề án Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã thành lập Đội Công binh và thực hiện các công tác chuẩn bị để triển khai ở một phái bộ phù hợp khi có đề nghị của LHQ.

Sau khi nhận được thư mời triển khai lực lượng tại Phái bộ UNISFA, Cục GGHB Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng đã thúc đẩy hoàn thiện công tác chuẩn bị mọi mặt, huấn luyện tiền triển khai và mua sắm các trang thiết bị cho Đội Công binh. Hiện nay, Đội Công binh đã sẵn sàng để đón đoàn kiểm tra đánh giá năng lực tiền triển khai của LHQ sẽ tới Việt Nam vào thời gian tới.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, biên chế hiện nay của Đội Công binh là 203 người (21 nữ), trong đó 184 đồng chí chính thức và 19 đồng chí dự bị, cùng các trang thiết bị đi kèm. Đây là những sĩ quan đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trình độ chuyên môn, sức khỏe và ngoại ngữ của LHQ, có phẩm chất chính trị và năng lực tốt, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 11 cơ quan, đơn vị quân đội.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ yêu cầu, Đội Công binh số 1 chú trọng công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành đơn vị, kỹ năng khai thác, vận hành trang thiết bị công trình hạng nặng, bảo đảm vững về chuyên môn, an ninh an toàn, sức khỏe bộ đội tại địa bàn, nhất là giai đoạn đầu đến phái bộ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mọi mặt về pháp lý, ký kết Bản ghi nhớ với LHQ về triển khai Đội Công binh số 1 trước khi triển khai tới Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA).

Tiếp tục hỗ trợ Cục GGHB Việt Nam trong nỗ lực trở thành Trung tâm huấn luyện tầm cỡ quốc tế về GGHB LHQ, mới đây, Chính phủ Hoa Kỳ đã bàn giao cho Cục GGHB Việt Nam tòa nhà giảng viên, học viên Quốc tế - S8. Tòa nhà được sử dụng làm khu lưu trú tiện lợi dành cho các giảng viên và học viên quốc tế khi tham gia các hoạt động huấn luyện, trao đổi chuyên môn và hội thảo, hội nghị về GGHB tổ chức tại Cục GGHB Việt Nam.

Trước tòa nhà S8, Hoa Kỳ đã tài trợ xây dựng tòa nhà S5 tại Cục GGHB Việt Nam. Đây là cơ sở huấn luyện được sử dụng giúp lực lượng Việt Nam chuẩn bị triển khai các thê đội BVDC2.4 tới Nam Sudan và tổ chức các khóa đào tạo của LHQ cho các nước láng giềng trong khu vực.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cũng như các đối tác quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam, cũng như đưa Cục GGHB Việt Nam tiến tới trở thành Trung tâm huấn luyện tầm cỡ khu vực và quốc tế về GGHB LHQ.

Năm 2015, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về GGHB LHQ, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác quan trọng giữa hai nước trong lĩnh vực này. Kể từ đó, thông qua Sáng kiến GGHB Toàn cầu, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 100 khóa học về GGHB LHQ, giúp lực lượng của Việt Nam chuẩn bị cho các sứ mệnh GGHB.

Đọc thêm