Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 1/3, Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2022.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2022.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2022.

Năm 2022, Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện; đồng thời tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và thực tế chiến đấu; trong đó lấy chất lượng thực hành làm chính. Tổ chức huấn luyện hoàn thành đúng, đủ nội dung, thời gian và chương trình cho các đối tượng; tổ chức huấn luyện đến đâu, chắc đến đó; phấn đấu kiểm tra các khoa mục đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi.

Đại đội 20 trinh sát thực hiện nội dung nhảy qua vòng lửa.

Đại đội 20 trinh sát thực hiện nội dung nhảy qua vòng lửa.

Bên cạnh đó, trong 2022 Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao huấn luyện thể lực cho bộ đội như: hành quân xa, mang vác nặng, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di dịch chuyển, tổ chức huấn luyện diễn tập đánh địch trong mọi hình huống; huấn luyện phòng chống cháy rừng, khắc phục thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tập trung chỉ đạo có hiệu quả chấp hành kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông…

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh lên một bước mới đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tại buổi lễ Bộ CHQS tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua mới chủ đề “huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID – 19”.

Ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phan Qúy Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được qua từng năm. Đặc biệt, trong những năm qua Quân đội đã trở thành lực lượng nòng cốt, tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm để hoàn thành sứ mệnh cao cả, đẩy lùi dịch bệnh COVID– 19.

Các Đại biểu tham quan hội trại và mô hình huấn luyện của các đơn vị.

Các Đại biểu tham quan hội trại và mô hình huấn luyện của các đơn vị.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt luôn nổ lực, cố gắng để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đọc thêm