Lục Yên, Bắc Giang: Hàng ngàn hộ dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Để đạt mục tiêu đến 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới, một trong những trọng tâm được huyện Lục Yên (Bắc Giang) đặt ra là vận động người dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để mở rộng đường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới.
Người dân huyện Lục Yên hăng hái hiến đất mở đường nông thôn mới.
Người dân huyện Lục Yên hăng hái hiến đất mở đường nông thôn mới.

Huyện Lục Yên đang trở thành điểm sáng của tỉnh Bắc Giang về phong trào vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2021.

Khởi đầu cho phong trào hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc làm đường ở Lục Yên là người dân xã Mường Lai. Năm 2020 được tỉnh quyết định đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến liên xã Liễu Đô - Mường Lai, vui mừng trước sự kiện này, xã phối hợp với các thôn có tuyến đường đi qua tuyên truyền, vận động người dân hiến 2.950m2 đất, trên 1.200 cây cối và nhiều vật kiến trúc có giá trị. Tiêu biểu là các hộ gia đình ông Hoàng Văn Kê hiến hơn 400m2, gần 200 cây keo; ông Dương Văn Đẹp hiến 624m2, hơn 640 cây các loại;...

Nhờ sự đồng thuận cao của người dân, chỉ trong 4 tháng tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Từ điểm sáng của xã Mường Lai, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ ra toàn huyện.

Tiếp theo là tuyến đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến, tổng chiều dài 5,3km, được mở rộng từ 5 lên 9m đã thu hút 72 hộ dân hiến gần 17 ngàn m2 đất, hơn 4.700 cây cối, 966m2 tường rào cùng nhiều vật kiến trúc; đường Lục Yên - Bảo Yên, mở rộng từ 5 lên 9m, tổng chiều dài 15,1km, có 150 hộ dân hiến 18.576m2, hơn 4.200 cây cối, 1.300m2 tường rào, vật kiến trúc. Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công tuyến đường rút ngắn được một nửa thời gian, kịp đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2022.

Đặc biệt, tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh dài 18,3km, mở rộng từ 5 lên 11,5m, đã vận động được 540 hộ dân hiến trên 81.800m2, hơn 36 ngàn cây cối, gần 10.000m2 tường rào vật kiến trúc.

Nhân dân xã Tân Lĩnh và Khai Trung hiến trên 1.200m2 đất, nhiều cây cối, vật kiến trúc, còn tự nguyện ủng hộ kinh phí trên 500 triệu đồng để mở rộng đường từ 4 lên 7m và đầu tư thắp sáng 1,6km tuyến đường Tân Lĩnh - Khai Trung, tạo điều kiện để phương tiện đi lại an toàn, thuận lợi.

Hưởng ứng phong trào, 72 hộ dân ở thị trấn Yên Thế cũng tự nguyện hiến hơn 4.680m2 đất, 280 cây cối, 2.700m2 tường rào, trụ cổng, nhà xây...; ước trị giá trên 8 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, phấn đấu đến 2030 Yên Thế là đô thị loại IV.

Thống kê của huyện Lục Yên cho thấy, trong năm 2021, đã có 2.277 hộ gia đình tự nguyện hiến gần 531 ngàn m2 đất, hơn 122 ngàn cây cối, 18,5 ngàn m2 tường rào, công trình, vật kiến trúc và huy động trên 30,6 ngàn ngày công cùng nhiều máy móc, trang thiết bị, ước tổng giá trị khoảng 110 tỷ đồng; nhờ vậy trên 160km đường giao thông được mở rộng và làm mới, bằng 40% kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Đây là những kết quả đưa Lục Yên trở thành điểm sáng của tỉnh trong phong trào.

Theo đánh giá của huyện, qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như xã Mường Lai, Tân Lập, Tân Lĩnh, Phan Thanh, Tô Mậu, Vĩnh Lạc, Minh Chuẩn...

Bí thư Huyện ủy Lục Yên Hoàng Hữu Độ cho rằng, kết quả của phong trào là tiền đề, cơ sở rất quan trọng để tỉnh quan tâm triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong đó có tuyến đường Lục Yên - Bảo Yên, Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh, tương lai là tuyến Mường Lai - Đồng Yên (Bắc Quang, Hà Giang) kết nối TL170, tuyến đường tránh thị trấn Yên Thế...

Nhờ phong trào hiến đất diễn ra sôi nổi rộng khắp, góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn mới huyện Lục Yên. Những con đường của “Ý Đảng, lòng dân” được làm mới, mở rộng, nâng cấp, đầu tư khang trang, rộng rãi thuận tiện cho lưu thông qua lại ngày càng được nối dài.

Đọc thêm