Lục Yên, Yên Bái: Dân nói "có", lãnh đạo nói "không biết" tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo phản ánh của người dân gửi đơn thư đến Báo Pháp luật Việt Nam, tại thôn Khau Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang diễn ra tình trạng nhiều người dân địa phương và các tỉnh lân cận đến để khai thác khoáng sản quý hiếm trái phép. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên và cuộc sống của người dân xung quanh.
Khai thác trái phép khoáng sản tại thôn Khau Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Khai thác trái phép khoáng sản tại thôn Khau Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Dân nói "có"

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là vùng đất của thiên đường đá trong đó phải nói đến đá quý (đá ru bi), đá quý là một loại đá với giá trị kinh tế cao và khá đắt đỏ, có những viên đá quý vài kara trị giá hàng tỷ đồng. Để mong ước được đổi đời người dân nơi đây đã không ngại từ bỏ những cánh đồng ruộng để đào múc sới tung tìm kiếm khoáng sản quý hiếm.

Người dân đem theo các loại thiết bị máy móc về địa bàn xã để khai thác trái phép

Người dân đem theo các loại thiết bị máy móc về địa bàn xã để khai thác trái phép

Tại đây, không chỉ có những người dân tại địa phương khai thác mà còn có rất nhiều người dân từ các tỉnh thành khác đến, họ đem theo các loại thiết bị máy móc về địa bàn xã để khai thác trái phép.

Môi trường thiên nhiên bị tàn phá bởi tình trạng khai thác trái phép thời gian dài

Môi trường thiên nhiên bị tàn phá bởi tình trạng khai thác trái phép thời gian dài

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại khu vực trên ghi nhận thực tế cho thấy, dọc theo khe rừng khu vực thôn Khau Ca môi trường thiên nhiên đang bị tàn phá dữ dội, với những bãi đào vàng và đào đá quý trái phép nhan nhản, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sinh sống tại đây.

Trụ sở xã An Phú

Trụ sở xã An Phú

Lãnh đạo xã nói "không biết"

Để thông tin đa chiều, phóng viên Báo pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã An Phú. Ông Phạm Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc khai thác khoáng sản vàng, đá quý trên địa bàn ông không hề hay biết.

Khi phóng viên đưa ra hình ảnh và vị trí khai thác khoáng sản, ông Phạm Văn Chinh cho biết sau khi nhận được phản ánh của phóng viên ông đã cử người đi tìm hiểu thông tin sự việc và đã phải mất hai ngày mới tìm thấy vị trí khai thác khoáng sản trái phép trên.

Ông Chinh cho biết sẽ triển khai thực hiện chỉ đạo các lực lượng chức năng cưỡng chế truy quét thu giữ các loại công cụ máy móc hoạt động khai thác khoáng sản.

Phải chăng việc khai thác khoáng sản quý hiếm đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng lãnh đạo chính quyền địa phương nơi đây vẫn không hề hay biết, cho thấy việc thiếu trách nhiệm và nghiệp vụ trong công tác quản lý, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, để người dân ngang nhiên khai thác khoáng sản, tàn phá hủy hoại môi trường.

Báo pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên.

Đọc thêm