Mở cửa đền khai hội truyền thống tại Cố đô Hoa Lư

(PLVN) -  Sáng 8/4 (tức ngày 8/3 Âm lịch), tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) diễn ra Lễ mở cửa đền tại Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Vua Lê Đại Hành và dâng hương tại Nhà bia thờ Vua Lý Thái Tổ.

Video: Lễ mở cửa đền tại Khu di tích đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2022 của tỉnh Ninh Bình, cũng là nét mới trong nghi thức tổ chức những năm gần đây.

Các đại biểu tham dự Lễ mở cửa đền tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Đức Nguyên

Dự buổi lễ có: bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐND huyện Hoa Lư, ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Chủ tịch thường trực Phụ trách UBND huyện Hoa Lư, bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Trường Yên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, xã và đông đảo người dân.

Lễ mở cửa đền được diễn ra hàng năm, trước Lễ hội Hoa Lư một ngày. Ảnh: Đức Nguyên

Lễ mở cửa đền diễn ra trước lễ hội Hoa Lư một ngày, bao gồm hoạt động dâng lễ phẩm và các nghi thức tế lễ, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, đem lại cuộc sống yên bình cho muôn dân.

Trước khi vào nghi thức chính mở cửa đền, các đại biểu đã làm lễ dâng hương, tưởng nhớ và mong cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt để đời sống nhân dân luôn ấm no, hạnh phúc.

Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu cùng người dân thực hiện Lễ tế tại Đền thờ vua Đinh - Lê. Ảnh: Đức Nguyên

Sau lễ mở cửa đền, các đại biểu cũng thực hiện nghi thức dâng hương tại Nhà bia thờ Vua Lý Thái Tổ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Lễ hội Cố đô Hoa Lư năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai (9/4), với Lễ rước nước từ sông Hoàng Long vào đền, diễn ra vào lúc 5 giờ sáng.

Đọc thêm