Mô hình hay hỗ trợ người dân trong đại dịch của thanh niên Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Các mô hình Chợ di động, Shipper áo xanh, Shipper 0 đồng, Chuyến xe 0 đồng… của lực lượng Đoàn Thanh niên Đồng Tháp phát huy hiệu quả, giúp ích rất nhiều cho người dân trong đại dịch. Những mô hình này được lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao.
Mô hình hay hỗ trợ người dân trong đại dịch của thanh niên Đồng Tháp

Ngày 7/9, ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng lãnh đạo huyện Cao Lãnh đã đến thăm, trao quà và động viên tinh thần các lực lượng tình nguyện của Đoàn Thanh niên tham gia cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Đoàn đã đến thăm mô hình Chợ di động, Shipper áo xanh, Shipper 0 đồng, Chuyến xe 0 đồng, tại các xã: Ba Sao, Phương Thịnh, Tân Nghĩa, Phong Mỹ. Các mô hình này được Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh triển khai rộng rãi, nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong điều kiện giãn cách xã hội và các chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Trao tặng quà cho địa phương thực hiện mô hình Chợ di động (Nguồn: dongthap.gov.vn)

Trao tặng quà cho địa phương thực hiện mô hình Chợ di động (Nguồn: dongthap.gov.vn)

Đối với mô hình Chợ di động, người dân trên địa bàn tình nguyện hỗ trợ xe tải nhỏ để làm phương tiện vận chuyển các mặt hàng do Đoàn Thanh niên cấp xã thu mua như: Thịt, cá, rau, củ, quả và các loại gia vị... Sau đó, hàng được di chuyển đến địa bàn các khóm, ấp theo khung giờ được sắp xếp và thông báo trước. Trong quá trình di chuyển, đoàn có loa thông báo để người dân biết và mua hàng hoá với giá bình ổn, đảm bảo giãn cách.

Đối với mô hình Shipper, lực lượng Đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ người dân ở các khu phong tỏa, khu cách ly mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu; tiếp nhận, phân phối nhu yếu phẩm được các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao các mô hình hoạt động. Đồng thời, đánh giá đây cách làm hay cần được nhân rộng và phát huy được sức trẻ, tinh thần vì cộng đồng, chung tay phòng, chống dịch bệnh của thanh niên.

Ông Quang đồng thời yêu cầu, các lực lượng khi tham gia hoạt động cần chú ý phòng hộ cá nhân để đảm bảo an toàn phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Đọc thêm