Một học sinh nghi nhiễm COVID-19, trường tiểu học tại Phú Yên phải tạm dừng học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm trường đường Nguyễn Công Trứ) có biểu hiện mệt mỏi nên nhà trường tổ chức cách ly và test nhanh, kết quả dương tính COVID-19.
Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Trưởng tiểu học Trưng Vương.
Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Trưởng tiểu học Trưng Vương.

Trưa 24/11, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay cơ quan y tế đã cách ly y tế 19 học sinh lớp 5 tại điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ của Trường tiểu học Trưng Vương, TP Tuy Hòa. Đồng thời, cơ quan y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với 170 học sinh, giáo viên tại điểm trường này.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, các biện pháp trên được tiến hành khẩn cấp sau khi một học sinh lớp 5 của điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ của Trường tiểu học Trưng Vương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi test kháng nguyên nhanh.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, sáng cùng ngày, em học sinh trên được nhân viên y tế test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do có biểu hiệu mệt mỏi khi đang học. Hiện giờ cơ quan y tế đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả học sinh nhóm này (có 19 học sinh) và tiến hành truy vết".

Theo ông Nguyễn Lê Vi Phúc, trước mắt các học sinh cùng lớp của em học sinh nghi mắc COVID-19 được cách ly tại trường. UBND TP Tuy Hòa cũng quyết định tạm dừng việc dạy, học trực tiếp tại điểm trường trên.

Ông Phúc cho biết thêm TP Tuy Hòa mới cho học sinh lớp 5, lớp 9 đi học trực tiếp trở lại, mỗi lớp chỉ 50% số lượng học sinh, còn lại học trực tuyến.

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đến chiều 23/11 tỉnh này ghi nhận 3.564 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 36 bệnh nhân tử vong. TP Tuy Hòa là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở Phú Yên với 1.700 ca.

Đọc thêm