Một người bị thương do xô xát khi xét nghiệm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do tranh cãi trong quá trình làm thủ tục xét nghiệm COVID-19, cán bộ CDC Hải Dương đã dùng dao làm 1 người đi xét nghiệm bị thương.
Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát
Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát

Vào khoảng 9h sáng nay (21/7), tại nhà văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ xô xát giữa cán bộ CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) và người đến xét nghiệm, khiến 1 người bị thương.

Xác nhận với PV, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho hay, do nhu cầu xin xét nghiệm tăng cao nên bắt đầu từ sáng hôm qua, đơn vị đã chuyển địa điểm lấy mẫu xét nghiệm về nhà Văn hoá xứ Đông.

Tuy nhiên, đầu giờ sáng lượng người đến đăng ký xét nghiệm quá đông, đặc biệt là các lái xe, gây ra tình trạng quá tải.

Để đảm bảo quy định chống dịch, 1 số nhân viên của CDC Hải Dương đã căng dây, yêu cầu người dân xếp hàng, đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn vẫn diễn ra, buộc lực lượng lấy mẫu phải tạm dừng để ổn định lại tổ chức.

Do bức xúc vì phải chờ lâu, nên một người đàn ông đã có lời nói xúc phạm các cán bộ CDC làm nhiệm vụ. Trong lúc xô xát, một cán bộ làm nhiệm vụ đảm bảo giãn cách của CDC Hải Dương đã dùng dao làm bị thương người đàn ông nói trên.

Sự việc đã khiến buổi lấy mẫu xét nghiệm phải tạm dừng. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Đọc thêm