Một phó chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác vì ký xác nhận để công dân từ vùng dịch về địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên tiếp thời gian qua nhiều cán bộ xã ở Hà Tĩnh bị tạm đình chỉ công tác do chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 không nghiêm túc.
Trụ sở UBND xã Tân Dân huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Trụ sở UBND xã Tân Dân huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày 1/9, ông Trần Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đối với ông Trần Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân.

Theo đó tại Quyết định số 11355/QĐ-UBND ngày 1/9/2021 “Về việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ” do Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ ký, nội dung nêu rõ lý do: Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 không nghiêm túc theo nội dung Kết luận số 32-KL/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo Kết luận số 161/TB-BCĐ ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Đức Thọ; ký xác nhận để công dân ở vùng dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi về địa phương.

Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thạch là 15 ngày (kể từ 20 giờ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9).

Sau khi ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thạch huyện Đức Thọ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Tân Dân tiến hành kiểm điểm nghiêm túc.

Theo tìm hiểu được biết ngày 1/9, gia đình công dân được ký xác nhận có 5 người đi xe từ Đồng Nai về quê. Khi về đến địa bàn TP Phan Thiết (Bình Thuận) thì bị chốt kiểm soát tại đây giữ lại nên gọi điện về nhà để xin xác nhận là địa phương có khu cách ly đảm bảo quy định, xin về cách ly tại đó. Khi người nhà đến gặp Chủ tịch xã Tân Dân xin xác nhận thì không được đồng ý, nhưng khi sang gặp ông Trần Văn Thạch, Phó chủ tịch xã, thì ông Thạch lại ký.

Từ đầu tháng 8/2021 lại nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 4 phó chủ tịch UBND bị tạm đình chỉ công tác liên quan đến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 không nghiêm túc. Ngoài ông Trần Văn Thạch, Phó chủ tịch UBND xã Tân Dân huyện Đức Thọ còn có 3 Phó chủ tịch UBND xã gồm: ông Thái Văn Thụ, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng và ông Hoàng Minh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên; ông Nguyễn Thành Đông, Phó chủ tịch UBND phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Đọc thêm