Một quyết định thu hồi đất tại Hà Nội bị phản ánh 'chưa bồi thường thỏa đáng': UBND quận Long Biên giao phường Cự Khối cung cấp thông tin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn 1243/UBND-VP của UBND quận Long Biên (Hà Nội) trả lời đơn của bà Lại Thị Nghĩa (số 59, ngõ 565, đường Bát Khối, phường Cự Khối) liên quan việc cưỡng chế thu hồi đất.

Trước đó, Báo PLVN nhận được đơn của bà Nghĩa, cho rằng năm 2007 mua của bà Đào Thế Lý diện tích đất 65m2 và ngôi nhà cấp 4 tại thửa đất số 08-1 tờ bản đồ số 07 Xuân Thượng, phường Cự Khối. Bà Nghĩa sống ổn định tại thửa đất trên, được UBND quận cấp sổ đỏ ngày 23/5/2008. Tuy nhiên, trên sổ đỏ lại để trống phần tài sản trên đất.

Bà Nghĩa cho rằng việc không ghi này không ảnh hưởng nên không có ý kiến. Đến tháng 4/2014, căn nhà xuống cấp, nên bà Nghĩa làm đơn (có xác nhận của tổ trưởng khu phố) nộp lên UBND phường xin sửa chữa, cải tạo và được chấp nhận, đến tháng 6/2014 việc sửa chữa, cải tạo hoàn thành.

Ngày 31/8/2020, bà Nghĩa được thông báo bị thu hồi đất để làm đường 13,5m, sau đó ít hôm có người đến kiểm đếm tài sản. Tuy nhiên, bà Nghĩa cho rằng phương án bồi thường chưa đúng thực tế khi trần gỗ lại ghi thành “trần nhựa; nhà xây 2008 không có phép; lấn đường giao thông; chi phí bồi thường không đủ”; diện tích còn lại không đủ để sinh sống nhưng không bố trí tái định cư.

Liên quan sự việc trên, tại Công văn số 1243/UBND-VP của UBND quận Long Biên cho biết đã chuyển nội dung phản ánh của bà Nghĩa đến UBND phường Cự Khối, UBND phường căn cứ kết quả giải quyết của các cơ quan liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đọc thêm