Một sự việc tranh chấp đất tại Đà Lạt (Lâm Đồng): Phản hồi của Chủ tịch UBND phường 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Báo PLVN nhận được phản ánh của ông Phạm Quý Như (ngụ phường 10, TP Đà Đạt, tỉnh Lâm Đồng) cho rằng bị vợ chồng người hàng xóm tấn công sau khi tranh cãi vì mâu thuẫn tranh chấp đất.
Một sự việc tranh chấp đất tại Đà Lạt (Lâm Đồng): Phản hồi của Chủ tịch UBND phường 10

Ông Như cho rằng gia đình ông có quyền sử dụng đất với thửa đất 611 tại hẻm Trần Thái Tông, phường 10, liền kề là thửa đất người hàng xóm. Giữa 2 thửa đất cách ranh nhau bởi bờ taluy được xây dựng trước đó cao khoảng 3 - 4m, dài khoảng 20m.

Ngày 30/10/2023, gia đình ông Như xây nhà ở. Khoảng 15h cùng ngày, cho rằng gia đình ông Như thi công lấn sang đất của nhà mình, người hàng xóm cùng em vợ đã ra tranh cãi.

“Em vợ người hàng xóm khi đó đã cầm gậy sắt dài khoảng 1,5m, to bằng cổ tay, cùng anh vợ lao vào tấn công vào các vùng trọng yếu của vợ chồng tôi như cổ, đầu; vừa đánh vừa lăng mạ, xúc phạm”, đơn nêu.

“Em vợ người hàng xóm còn buông lời đe dọa giết tôi, xúi giục anh vợ lấy dao tấn công tôi. Người anh vợ thì nói “chỉ cần xiên 1 phát là đủ””, ông Như phản ánh.

Vợ chồng ông Như sau đó đã trình báo sự việc tới UBND phường 10, Công an và VKSND TP Đà Lạt.

Liên quan vụ việc, trả lời PV qua điện thoại, ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10 cho biết, UBND phường đã nắm biết về sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

Đọc thêm