Một TP HCM yên tĩnh động lòng người...

(PLVN) - Nhắc đến TP HCM là gợi về một thành phố rộng lớn ồn ào, náo nhiệt, nhất là tại các giao lộ luôn nhộn nhịp, tắc đường. Nhưng trong đợt sóng dịch bệnh thứ 4 này, giờ cao điểm lại là hình ảnh các giao lộ vắng tanh không một bóng người. Người TP HCM đang đồng lòng chống dịch...

Cứ ngỡ không gian ngày Tết, khi giao lộ Kỳ Đồng – Bà Huyện Thanh Quan ngày thứ 2 giãn cách trở nên vắng lặng khác hẳn với cảnh dòng xe cộ nườm nượp chen chúc ngày thường. Có thể cảm nhận được tinh thần người dân thành phố đang đồng lòng quyết tâm chống dịch, đã ở yên khi Tổ quốc cần.

Hình ảnh tại giao lộ Trương Định - Tú Xương. TP HCM đã áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng 15 ngày. Người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết khi mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ.

Chốt kiểm dịch tại giao lộ Lê Văn Sỹ - Trường Sa. TP HCM đã tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ôtô, trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân… và một số phương tiện chở người dân đến cơ sở y tế trong trường hợp cấp thiết. Đồng thời, tạm ngừng hoạt động xe ôm công nghệ và cả xe ôm truyền thống vận chuyển hành khách.

Một góc bình yên tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Nguyễn Gia Thiều trong ngày thứ 2 TP HCM áp dụng Chỉ thị 16, trong bối cảnh TP ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 (bùng phát từ 27/4), đứng đầu cả nước. Những ngày gần đây, số ca nhiễm tính theo ngày tại thành phố liên tục cao. Nhiều ca được phát hiện trong cộng đồng qua khám sàng lọc ở bệnh viện.

Tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Hoàng Sa, người dân hạn chế ra đường theo tinh thần của Chỉ thị 16 là "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh".

Tại các giao lộ trước đây đông đúc, giờ chỉ còn hình ảnh lực lượng chức năng thường trực tuần tra, kiểm soát.

Tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Kỳ Đồng, đường phố vắng tanh, hàng loạt cửa hàng dịch vụ đóng cửa sau lệnh giãn cách xã hộ. Một số cửa hàng thiết yếu như nhà thuốc vẫn mở cửa, nhưng chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch.

Cảnh không một bóng người tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Trần Quốc Toản - Võ Thị Sáu. Ngoài việc nên ở nhà ra, người dân cần lưu ý một số quy định khi ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Cụ thể, mọi người phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng di chuyển từ vùng dịch đến địa phương khác.

Phần lớn người dân TP chung tay đồng lòng chống dịch vẫn còn một số rất ít trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các trường hợp này sẽ bị xử phạt theo Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong ngày đầu thực hiện giãn cách, một số hành vi mà người dân dễ mắc phải gồm: Không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; Không giữ khoảng cách 2m ở nơi công cộng; Ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết; Tập trung quá hai người trở lên ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; Không tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu. Hình ảnh tại giao lộ Trương Định - Kỳ Đồng.

Chủ tịch UBND TP HCM kêu gọi người dân TP hãy tin tưởng, chung sức cùng lãnh đạo TP trong thời gian 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch . Đồng thời ủng hộ, cảm thông khi TP HCM áp dụng giãn cách xã hội. Hình ảnh tại giao lộ Trương Định - Ngô Thời Nhiệm.

Đọc thêm