Mưa lớn kèm lốc xoáy làm thiệt hại hàng chục căn nhà của người dân ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục căn nhà của người dân ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu).

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/11, trên địa bàn huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã xuất hiện mưa lớn, kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại 17 căn nhà (sập 01 căn, tốc mái 16 căn). Trong đó, thị trấn Ngan Dừa (tốc mái 09 căn); xã Lộc Ninh (sập 01 căn, tốc mái 07 căn).

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 29/11-30/11, lượng mưa đo được tại Trạm Bạc Liêu là 52,5mm, tại Trạm Phước Long là 238,5mm và tại Trạm Gành Hào là 137,3mm.

Lượng mưa chủ yếu tập trung khu vực huyện Phước Long và huyện Hồng Dân gây ngập trên tiểu vùng giữ ngọt ổn định, mực nước trên kênh rạch đạt cao trình +0,60m.

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục căn nhà trên địa bàn huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu).

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục căn nhà trên địa bàn huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu).

Đồng thời, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi mở các cống dọc Quốc lộ 1 và các cống phân ranh mặn ngọt để tiêu úng.

Riêng, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã mở 31 cống phân ranh mặn ngọt để tiêu úng cho khu vực tam giác Ninh Quới.

Để kịp thời khắc phục thiệt hại nêu trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề xuất UBND huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) triển khai nhanh việc tiếp tục điều tra, thống kê chi tiết số lượng nhà bị thiệt hại, mức độ thiệt hại, thiệt hại quy ra tiền do lốc xoáy gây ra trên địa bàn huyện, sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ để khắc phục thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đọc thêm