Mưa lớn trái mùa, người dân dầm mưa đắp đê ‘cứu’ lúa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mưa lớn kéo dài đã khiến cho hàng trăm ha lúa ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) có nguy cơ bị ngập úng cao. Trước tình hình đó, lực lượng quân đội, Công an cùng với người dân đã khẩn trương đắp đê ngăn lũ cứu lúa, hi vọng hạn chế được thiệt hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 31/3 - 1/4 tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa ở các huyện A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc phổ biến 150-300mm, một số nơi cao hơn như hồ A Lá 387mm, Tà Lương 409mm, A Lưới 367mm, Nam Đông 561mm.

Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn kéo dài nên một số xã trên địa bàn bị nước dâng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ha lúa. Để kịp thời giúp dân, Ban CHQS huyện Phú Lộc đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ khẩn trương phối hợp với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Lộc cùng người dân tổ chức đắp bờ đê cao để ngăn lũ cứu lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Lộc cùng người dân tổ chức đắp bờ đê cao để ngăn lũ cứu lúa.

Trong chiều 1/4, lực lượng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã cùng Quân đội, khẩn trương cùng với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại cánh đồng Lệ Bàn có diện tích hơn 150ha, khu vực trồng lúa của người dân 7 thôn thuộc xã Lộc An.

Hàng trăm bao cát được vận chuyển kịp thời để đắp đê cứu lúa.

Hàng trăm bao cát được vận chuyển kịp thời để đắp đê cứu lúa.

Thượng tá Phan Thanh Tài, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Lộc (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, trời mưa to, nước ngập nên việc chuẩn bị bao cát tại chỗ để đắp đê ngăn lũ cũng rất khó khăn, chúng tôi phải huy động thêm đò máy của người dân địa phương để vận chuyển cát từ nơi khác về cánh đồng. Nếu không kịp thời huy động các lực lượng phối hợp đắp đê ngăn lũ thì cánh đồng lúa của người dân địa phương sẽ bị ngập úng, thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Nên, một người dân địa phương cho biết: Hơn 40 năm gắn bó với nghề làm ruộng, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ xảy ra vào thời điểm này. Trước tình trạng thời tiết bất thường, nông dân rất hoang mang.

Tại huyện Phong Điền, mưa lớn từ thượng nguồn làm lưu lượng nước đổ về hạ nguồn sông Ô Lâu rất lớn, nhiều nơi ngập nặng và đã xảy ra tình trạng vỡ đê cục bộ tại thôn Vân Trình, xã Phong Bình. Đoạn đê vỡ khoảng 20m, khiến 200 ha lúa và hoa màu bị ngập sâu.

Người dân gấp rút dùng ghe vận chuyển cát đắp đê.

Người dân gấp rút dùng ghe vận chuyển cát đắp đê.

Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đến thời điểm này, các diện tích nông nghiệp bị ngập gần như toàn bộ. Mưa còn kéo dài nên khả năng lũ sẽ còn lên, do đó, huyện xác định khả năng để cứu diện tích nông nghiệp bị ngập sẽ rất khó. Việc cấp bách bây giờ là không để người dân tự ra các cánh đồng để cứu lúa hay hoa màu, vì dễ xảy ra tai nạn đuối nước.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo từ ngày 1-3/4, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Đọc thêm