Mưa lũ gây thiệt hại 400 triệu đồng tại Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu xa áp thấp nhiệt đới, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm mùng 8 đến sáng mùng 9/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to.

Mưa lũ đã gây thiệt hại tại các huyện Văn Bàn, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Cụ thể, 5 nhà bị ngập nước cục bộ, hư hỏng, trong đó 1 nhà dân ở thôn Hoàng Trù Ván, xã Lùng Cải (Bắc Hà) bị sạt ta luy dương làm nứt tường với chiều dài 2m; 4 nhà ở thôn Minh Chiềng 1, xã Minh Lương (Văn Bàn) bị ngập nước cục bộ.

Nước lũ gây gián đoạn giao thông trên Quốc lộ 279, đoạn trung tâm xã Minh Lương. ảnh: F.B

Nước lũ gây gián đoạn giao thông trên Quốc lộ 279, đoạn trung tâm xã Minh Lương. ảnh: F.B

Đối với sản xuất nông nghiệp, 7 ha lúa của huyện Văn Bàn bị ngập úng, trong đó: 4 ha thiệt hại trên 70%; 1 ha thiệt hại từ 50% - 70%; 2 ha thiệt hại từ 30% - 50%.

Đối với cơ sở hạ tầng, tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Nậm Miện đi Làng Cũ, xã Thẳm Dương (Văn Bàn) bị sụt lún tạo thành hố sâu; 50 m kênh mương của công trình thủy lợi thôn Nậm Miện, xã Thẳm Dương bị gãy. Lũ cuốn trôi đập đầu mối và 50m đường ống dẫn nước công trình cấp nước sinh hoạt cho 3 thôn của xã Minh Lương.

Đọc thêm