Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trân mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại tỉnh Điện Biên vừa qua, đã gây thiệt hại thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của người dân, ước tính tổng thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.
Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở Điện Biên.
Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở Điện Biên.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trận mưa kéo dài từ tối ngày (6/6) đến ngày 7/6, đã gây ra lũ lụt, ngập úng, sạt lở, làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, toàn tỉnh có 19 hộ bị ảnh hưởng đến nhà ở, trong đó 12 hộ tại huyện Mường Chà có nguy cơ sạt lở, nền nhà xuất hiện nhiều vết nứt, hiện 6 hộ đã được chính quyền địa phương di dời người và tài sản đến nơi an toàn; 7 hộ tại huyện Mường Ảng bị nước lũ ngập vào nhà, trong đó 1 hộ bị đất sạt vào nhà.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp, lúa, hoa màu, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại, tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Ảng. Mưa lớn cũng làm hơn 1.000m3 đất đá sạt lở vào một điểm trường mầm non tại xã Pa Ham, huyện Mường Chà...

Về giao thông, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đứt gãy đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ tại địa bàn huyện Tủa Chùa, vì các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Còn tại huyện Nậm Pồ, mưa lớn cũng khiến đất đá sạt, lấp mặt đường ở nhiều nơi.

Ước tính tổng thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Đọc thêm