Mưa lũ làm 1 người chết, phá hỏng gần 30ha hoa màu ở Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa to kèm dông lốc trên địa bàn Yên Bái đêm 19 rạng sáng 20/9 đã làm 1 người tử vong, 8 nhà dân bị tốc mái, nhiều ta-luy sạt lở, gây thiệt hại hàng chục ha hoa màu tại 3 huyện Văn Yên, Trấn Yên và Lục Yên. 

Khoảng 6h20 phút ngày 20/9, tại thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, hai chị em cháu N.H.M (học lớp 5) và cháu N.T.V.A (học lớp 3, sinh năm 2013), học sinh Trường Tiểu học Yên Thái, trên đường đi học qua ngầm tràn đã bị nước cuốn trôi.

Cháu N.H.M may mắn được người dân cứu vớt kịp thời, còn cháu N.T.V.A bị lũ cuốn tử vong.

V.A ra đi vào đúng ngày sinh nhật.

Mưa lũ khiến hàng chục ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch đứng trước nguy cơ mất trắng

Mưa lũ khiến hàng chục ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch đứng trước nguy cơ mất trắng

Thống kê mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, mưa to kèm dông lốc làm ngập úng cục bộ gây thiệt hại 27,75 ha lúa và hoa màu, trong đó có trên 20ha lúa và trên 5ha ngô bị hư hỏng hoàn toàn, ước tính thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 5 cầu tạm do người dân tự làm tại huyện Lục Yên, trong đó xã An Lạc thiệt hại 4 cầu, xã Trúc Lâu thiệt hại 1 cầu. Nước lũ gây úng làm 0,348ha nuôi trồng thủy sản tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên bị ảnh hưởng, có nguy cơ mất trắng.

Mưa lớn kèm dông lốc còn khiến 75m tường rào bị đổ sập, trong đó Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đông Cuông, huyện Văn Yên thiệt hại 30m và các hộ dân lân cận thiệt hại 45m. Tại xã An Lạc, huyện Lục Yên, lũ lên nhanh và bất thường làm 20m kênh mương nội đồng bị vùi lấp, 8m kênh bê tông bị gãy, đổ.

Trên địa bàn huyện Văn Yên, dông lốc làm 8 nhà dân bị tốc mái và ảnh hưởng do sạt lở ta-tuy gây nguy hại đến sinh hoạt của người dân trong khu vực này.

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục thống kê thiệt hại và thực hiện các phương án khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Đọc thêm