Mua phải ma túy 'giả', 8 đối tượng không được 'hút' còn bị đề xuất phạt gần 100 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 7/9, theo nguồn tin riêng của Báo Pháp luật Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vừa Chỉ đạo Công an phường 8 bắt quả tang 8 đối tượng tụ đông người trong thời gian giãn cách.
Tụ tập đông người, 8 đối tượng bị phạt gần 100 triệu đồng
Tụ tập đông người, 8 đối tượng bị phạt gần 100 triệu đồng

Thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 00 ngày 6/9, nhận được nguồn tin tố giác từ quần chúng Nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) Chỉ đạo lực lượng Công an Phường 8 nhanh chóng đến địa điểm trên kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an Phường 8 phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng thanh thiếu niên (05 nam, 03 nữ) đang đang tụ tập trong một phòng tại nhà Trần Thị Bích Tuyền (đường 26/3 (Khóm 4, Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, Trần Phong Vũ mua ma túy của một người thanh niên khoảng 25 tuổi không biết tên ở gần khách sạn BEST Khóm 6, Phường 9 (TP Cà Mau) với giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), dự định mang đến nhà Tuyền để dùng. Tuy nhiên, do không phải ma túy mà là đường phèn nên các đối tượng chưa sử dụng thì lực lượng Công an Phường 8 đến bắt quả tang tụ tập đông người. Qua test nhanh, 03 đối tượng trong nhóm dương tính với ma túy đá.

Tám đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND Cà Mau áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” vi phạm điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Công an Phường 8 báo cáo Chủ tịch UBND Phường 8 đề xuất Chủ tịch UBND TP Cà Mau ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tương đương với mức độ vi phạm của các đối tượng với tổng số tiền đề xuất phạt là 97,5 triệu đồng./.

Đọc thêm