Mưa to gió lớn 2 ngày, Phú Yên thiệt hại hơn 170 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh gây gió to, sóng mạnh trên biển và lốc xoáy đã khiến nhiều tàu thuyền neo đậu tại các bến địa phương bị chìm...
Tàu thuyền ở huyện Tuy An bị thiệt hại nặng
Tàu thuyền ở huyện Tuy An bị thiệt hại nặng

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, từ 19h ngày 30/3 đến 6h ngày 1/4, tại tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-267 mm.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 2 người bị mất tích (đã tìm thấy 1 người). Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Sam (SN 1982, thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An). Đây là một trong hai nạn nhân mất tích do mưa lũ gây ra vào ngày 31/3. Thi thể ông Sam được tìm thấy tại khu vực nuôi tôm hùm thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Cơ quan chức năng cùng người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm nạn nhận Trần Văn Thiện (SN 2008, thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải).

Có 12 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng (có 2 nhà bị sập hoàn toàn); khoảng 13.485 ha lúa vụ đông xuân bị ngập nước, ngã đổ; hơn 290 ha rau màu, đậu các loại bị ngã đổ; 6 ha muối bị ngập nước, hư hỏng.

Tỉnh Phú Yên có 92 tàu thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng gồm (huyện Tuy An: 33 chiếc, TX Sông Cầu: 23 chiếc, TP Tuy Hòa: 31 chiếc, TX Đông Hòa: 5 chiếc). Có 2.000 lồng bè với 600.000 con tôm hùm ươm của (xã An Hòa Hải) bị trôi dạt.

Kênh mương bị sạt lở đất đá, với khối lượng khoảng 960m3 (huyện Sông Hinh); đường giao thông huyện, xã bị sạt lở, cuốn trôi với khối lượng khoảng 2.000m3 (TX Sông Cầu).

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 30/3 đến sáng 1/4 trên địa bàn tỉnh Phú Yên ước tính sơ bộ hơn 171 tỷ đồng.

Đọc thêm