Mùng 4 Tết, ùn tắc tại Cầu Rạch Miễu hơn 6km

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa ngày 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), hàng ngàn ô tô và xe máy rồng rắn nối đuôi nhau qua cầu Rạch Miễu để về TP Hồ Chí Minh sau khi về quê ăn Tết. Đến chiều cùng ngày, phương tiện qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến, giao thông ùn ứ kéo dài trên QL60 hơn 6km.
Mùng 4 Tết, ùn tắc tại Cầu Rạch Miễu hơn 6km

Theo ghi nhận của PV, từ trưa 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), hàng ngàn xe máy và xe ô tô từ các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long… đã nối đuôi nhau qua cầu Rạch Miễu hướng về TP Hồ Chí Minh sau khi về quê ăn Tết. Đến 17 giờ cùng ngày, dòng xe nối đuôi nhau dài hơn 6km ở 2 đầu cầu.

Phương tiện ken đặc QL60, nhích từng chút qua cầu Rạch Miễu

Phương tiện ken đặc QL60, nhích từng chút qua cầu Rạch Miễu

Phía bờ Bến Tre, nhiều CSGT túc trực điều tiết phương tiện ở những ngã tư và ngay dốc cầu Rạch Chuối (tỉnh Bến Tre). Khoảng 16 giờ 30 phút, CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp cắt phương tiện phía Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu để giải phóng phương tiện xếp hàng dài kéo dài từ cầu Rạch Miễu đến qua trạm thu phí.

CSGT Bến Tre điều tiết xe lên cầu Rạch Miễu sau khi trạm thu phí xả trạm

CSGT Bến Tre điều tiết xe lên cầu Rạch Miễu sau khi trạm thu phí xả trạm

Phương tiện được lưu thông 1 chiều hướng Bến Tre về Tiền Giang, bên cạnh đó trạm thu phí Cầu Rạch Miễu cũng được xả trạm theo chiều Bến Tre qua Tiền Giang để giải phóng phương tiện. Đến 18 giờ cùng ngày, phương tiện qua cầu Rạch Miễu đổ về TP Hồ Chí Minh có giảm nhưng xe ô tô vẫn nhích từng chút qua cầu.

CSGT chặn phương tiện hướng Tiền Giang để cầu Rạch Miễu thành đường 1 chiều giải phóng phương tiện

CSGT chặn phương tiện hướng Tiền Giang để cầu Rạch Miễu thành đường 1 chiều giải phóng phương tiện

Còn trên QL1, phương tiện qua cầu Mỹ Thuận hướng về TP Hồ Chí Minh ken đặc, xe ô tô xe máy đông di chuyển chậm. Đoạn qua cầu An Hữu (thuộc huyện Cái Bè, Tiền Giang), phương tiện nhích từng đoạn, nhất là xe ô tô kéo dài nhiều km.

Đọc thêm