Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Việt Nam là nước đang phát triển song vẫn phải đối mặt với hậu quả của chiến tranh để lại. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh trong nhiều lĩnh vực.
Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

Vừa qua, tại Washington D.C., trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN – Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc làm việc, nhiều vấn đề về mối quan hệ song phương Việt – Mỹ đã được đưa ra thảo luận. Trong đó, chia sẻ về khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại tại Việt Nam là vấn đề được đặc biệt chú ý.

Thủ tướng cho biết ông sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về tình hình Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cho biết ông sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về tình hình Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kể từ năm 1993, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 166 triệu USD để phục vụ cho những nỗ lực khắc phục này. Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và khoảng 3 triệu người đang chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương Việt – Mỹ, được lãnh đạo cấp cao của hai nước quan tâm thúc đẩy và nỗ lực không ngừng. Chính phủ ghi nhận thiện chí của Mỹ trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

Trong đó, Mỹ đã nhiều lần khẳng định cam kết và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, cụ thể là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, khắc phục hậu quả chất độc da cam, tẩy sạch chất độc và rà phá bom mìn. Về phần mình, Việt Nam đã hết sức tích cực và sẽ tiếp tục hỗ trợ phía Hoa Kỳ tìm kiếm các quân nhân mất tích.

Đây đều là những động thái tích cực trong quá trình hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ phát triển toàn diện, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tiến tới bình thường hóa, phục hồi đất nước sau đại dịch. Góp phần không nhỏ vào thành công vượt qua làn sóng COVID-19 này chính là nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là sáng kiến Covax đến từ Mỹ.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đề nghị Cơ quan Tài chính phát triển Hoa Kỳ (DFC) một số lĩnh vực khác để tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao lưu cùng đại diện DFC Hoa Kỳ. (Ảnh: Thông tin Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao lưu cùng đại diện DFC Hoa Kỳ. (Ảnh: Thông tin Chính phủ).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên.

Đọc thêm