Năm 2021, Bắc Ninh xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông khiến 65 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, làm bị thương 33 người. Công tác bảo đảm trật tự ATGT trong năm 2021 tuy đạt được một số kết quả khả quan nhưng số người chết, bị thương vì tai nạn giao thông vẫn còn cao, gây bức xúc cho xã hội.
Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 10 khiến 6 người thương vong ở Bắc Ninh
Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 10 khiến 6 người thương vong ở Bắc Ninh

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Ninh, thời điểm cuối năm, tình hình tai nạn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, với chiều hướng gia tăng các vụ tai nạn nghiêm trọng. Riêng trong tháng 12, trên địa bàn tỉnh xảy ra đến 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 5 người. So với tháng trước tăng 5 vụ (55,6%), tăng 2 người chết (28,6%), tăng 4 người bị thương (400%). Lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng lập biên bản và xử lý 1.156 trường hợp vi phạm luật ATGT với các lỗi như: vượt nồng độ cồn, xử lý xe khách, xe quá tải trọng... thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó có 7 trường hợp vi phạm quá tải trọng; 24 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 9 xe container, xe đầu kéo; 9 xe khách; 1 xe quá hạn kiểm định; 532 trường hợp vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm; 574 trường hợp khác.

Cùng với đó, tình trạng người dân không chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT như không đội mũ bảo hiểm, đi lấn làn, chở quá số người, quá tải trọng, lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi buôn bán, kinh doanh hay tụ tập đông người và điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia… cũng có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương, tuyến đường.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT hiệu quả, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID- 19 phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Ban ATGT tỉnh cũng vừa xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị và lực lượng chức năng đồng loạt triển khai kế hoạch tổ chức đợt cao điểm (từ 15-12-2021 đến 14-2-2022) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây mới, sửa chữa, nâng cấp, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, lực lượng chức năng cũng thường xuyên rà soát và xử lý dứt điểm các điểm bất cập, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT một cách sâu rộng tới người dân, trong đó, duy trì và nhân rộng các mô hình “Xếp hàng đón con”, “Đi đến trường an toàn, về đến nhà an toàn”…trong các trường học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, nhất là các lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí từ 5-10% trong năm 2022.

Đọc thêm