Nam Định cho phép học sinh ở 9 huyện vùng xanh đi học trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Nam Định cho phép học sinh thuộc vùng dịch cấp độ 1 (vùng xanh) được đến trường đi học trở lại từ ngày hôm nay (22/11).

Tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong thời gian tới diễn ra vào hôm qua (21/11), ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá thời gian vừa qua, tình hình dịch trên địa bàn Nam Định diễn biến rất phức tạp. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện các chùm ca bệnh trong cộng đồng tại thành phố Nam Định và nhiều huyện với số ca nhiễm tăng nhanh và liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, nhà hàng, công ty...

Do đó, để tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, đáng chú ý là công tác giáo dục. UBND tỉnh Nam Định quyết định, đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn 9 huyện: Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực, Hải Hậu, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Xuân Trường triển khai tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 23/11/2021 đối với các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh). Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch.

Nam Định cho học sinh ở vùng xanh quay trở lại trường đi học trực tiếp.(Ảnh minh họa).

Nam Định cho học sinh ở vùng xanh quay trở lại trường đi học trực tiếp.(Ảnh minh họa).

Tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến (giáo dục mầm non được nghỉ học) đối với các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ).

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Nam Định, tiếp tục dạy học trực tuyến (giáo dục mầm non được nghỉ học). Riêng học sinh ở vùng xanh (cấp độ 1) thuộc các khối lớp 9 và lớp 12 tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 23/11/2021, phải đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế phải hướng dẫn việc tổ chức dạy học và các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của Sở.

Đọc thêm