Nam Định: Công trình thi công vi phạm an toàn hệ thống truyền tải điện, chính quyền "làm ngơ"?

(PLVN) -  Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần về vi phạm khi thi công xây dựng Khu đô thị Mỹ Trung trong phạm vi hành lang lưới điện 220kV nhưng Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường vẫn “bỏ ngoài tai”. Đến nay cơ quan chức năng cũng chưa có hướng xử lý triệt để, mặc cho vi phạm tiếp diễn?

Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc Khu đô thị Mỹ Trung thuộc địa phận xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định xây dựng vi phạm an toàn hành lang đường dây truyền tải điện quốc gia 220kV thuộc tuyến đường dây Nam Định – Thái Bình.

Khu đô thị Mỹ Trung được thi công ngay cạnh hành lang lưới điện quốc gia.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trạm 220kV Nam Định được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1998, đoạn đường dây từ vị trí 01-10 được thiết kế theo tiêu chuẩn vượt qua ruộng, khu vực ít dân cư khoảng cách từ điểm thấp nhất của đường dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất là 7m; hành lang an toàn của đường dây từ dây dẫn ngoài cùng ra là 6m.

Trong khi đó, khu đô thị mới Mỹ Trung được cấp phép xây dựng năm 2004, triển khai xây dựng bởi tập đoàn Nam Cường, có vị trí tại trung tâm TP Nam Định, nằm trên hành lang tuyến đường Quốc lộ 10 (đi Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng) và Quốc lộ 21 (đi Hà Nam, Hà Nội). Khu đô thị Mỹ Trung có tổng diện tích 206ha được chia làm 3 khu A, B, C với 606 căn biệt thự và 5.000 căn liền kề. Đây là khu đô thị lớn nhất tại Nam Định đang được triển khai.

Khu đô thị thi công vi phạm hành lang an toàn lưới điện 220kV.

Hiện nay, Khu đô thị Mỹ Trung (khu B) đã cơ bản thi công hoàn thiện phần san nền và đường giao thông, hệ thống điện, cây xanh; mặt bằng tại các khoảng cột 01-04 và 08-10 cao hơn cốt đất đắp móng cột điện 220kV hiện hữu, điển hình là tại các khoảng cột 02-03 và 03-04 đã được Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường Chủ đầu tư dự án san nền, làm đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và quy hoạch phân lô đất ở khi chưa được sự thoả thuận đảm bảo an toàn lưới điện trong hành lang đường dây 220kV với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

Được biết, trạm điện 220kV Nam Định thuộc xuất tuyến đường dây Nam Định - Thái Bình thuộc sự quản lý của đơn vị Truyền tải điện Ninh Bình. Trong suốt quá trình tập đoàn Nam Cường triển khai thi công dự án Khu đô thị Mỹ Trung từ năm 2004 đến nay, đơn vị quản lý đường dây 220kV đã trực tiếp làm việc nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo nguy cơ mất an toàn lưới điện cao áp đường dây 220kV nhưng đại diện tập đoàn Nam Cường là Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường Chủ đầu tư dự án không thực hiện, vẫn “bỏ ngoài tai” để tiếp tục thi công hoàn thiện san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị Mỹ Trung mặc cho những mối nguy hiểm cho con người và lưới điện quốc gia.

Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng đơn vị thi công vẫn "bỏ ngoài tai" và tiếp diễn vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm truyền tải điện Ninh Bình cho biết: “từ khi triển khai dự án Khu Đô Thị Mỹ Trung đến nay, mặc dù đơn vị quản lý đường dây 220KV đã rất nhiều lần làm việc và phản ánh việc thi công Khu đô thị vi phạm an toàn lưới điện đến Chủ đầu tư dự án là Công ty Thương mại và Du lịch Nam Cường, và yêu cầu cung cấp bản vẽ quy hoạch nhưng chưa lần nào được phía Chủ đầu tư trả lời và thực hiện.”

Có thể nói, mặc dù việc thi công Khu đô thị Mỹ Trung đã diễn ra trong một thời gian dài, không những chưa được xử lý triệt để mà đơn vị thi công còn ngang nhiên phớt lờ sự nhắc nhở của đơn vị truyền tải điện, vẫn tiếp tục xây dựng những hạng mục công trình vi phạm hành lang dưới điện quốc gia, vi phạm khoản 2, điều 51 của Luật Điện lực; khoản 2, điều 4 của Nghị định số 14/NĐ-CP ngày 26/2/2014 (Các hành vi nghiêm cấm: Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi được được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp).

Đây là một vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Vậy tại sao đến nay Chủ đầu tư vẫn để đơn vị thi công Khu đô thị Mỹ Trung, thành phố Nam Định tiếp diễn vi phạm và vẫn chưa có cơ quan chức năng nào xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện quốc gia cũng như những mối nguy hiểm trong cuộc sống của người dân.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến độc giả.

Đọc thêm