Nam Định dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Phụ sản tỉnh, đón bệnh nhân trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định vừa quyết định dỡ bỏ phong tỏa đối với bệnh viện Phụ sản tỉnh, đón bệnh nhân trở lại từ tối ngày 30/11.

Sau 7 ngày phong tỏa vì phát hiện một số ca bệnh mới nhiễm COVID-19, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định đã phun khử khuẩn, tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh từ tối ngày 30/11.

Đại diện Sở Y tế Nam Định cho biết sau khi đánh giá hết các điều kiện an toàn, đặc biệt là toàn bộ các cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân đã xét nghiệm 4 lần cho kết quả ấm tính thì bệnh viện mới hoạt động trở lại.

Dỡ bỏ vùng cách ly đối với Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định.

Dỡ bỏ vùng cách ly đối với Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa để tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Riêng Khoa Điều trị tự nguyện và khu nhà cách ly phòng, chống dịch COVID-19 vẫn tiếp tục dừng hoạt động, thực hiện biện pháp phòng dịch theo quy định.

Trước đó, trong các ngày 22-23/11, ngành y tế Nam Định đã phát hiện một số ca nhiễm COVID-19 là sinh viên thực tập và bệnh nhân, đánh giá ổ dịch khá phức tạp nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Phụ sản tỉnh với 196 cán bộ, nhân viên y tế, 134 người bệnh, 125 người nhà bệnh nhân và 99 trẻ sơ sinh.

Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định tiếp nhận điều trị bệnh nhân cấp cứu trong lĩnh vực sản phụ khoa trên địa bàn thành phố Nam Định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ, tiếp nhận, cấp cứu và làm thủ tục chuyển tuyến đối với trường hợp bệnh nhân nặng trong lĩnh vực sản phụ khoa được chuyển lên từ các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đọc thêm